Nhà triệu phú làm nên lịch sử hàng không

Nhà triệu phú làm nên lịch sử hàng không
Triệu phú Steve Fossett đã trở thành người đầu tiên bay vòng quanh thế giới một mình, không dừng lại để tiếp nhiên liệu.

Ông hạ cánh xuống Kansas sau 67 giờ và 23.000 dặm đường bay, bất chấp sự cố thiếu nhiên liệu.

Trước đó, nhà triệu phú tưởng đã phải bỏ dở chuyến bay và đáp xuống Hawaii, nhưng ông quyết định tiếp tục cuộc phiêu lưu.

"Đây là điều tôi đã muốn làm từ lâu lắm" - Ông nói với đám đông reo hò ở đường bay.

Ông Fossett đã từng lập hơn 100 kỷ lục thế giới. Năm 2002, ông là người đầu tiên bay vòng quanh thế giới liên tục trong một khinh khí cầu.

Lần này, ông đã chỉ ngủ vài phút mỗi lần khi bay. Trong chuyến hành trình lịch sử, ông Fossett đã đối diện nhiều thách thức kỹ thuật. Trong vài tiếng đầu tiên, hệ thống định vị của máy bay hỏng.

Hôm thứ Tư, đã có lời đồn ông có thể từ bỏ cố gắng vì thiếu nhiên liệu.

Chiếc máy bay ông sử dụng được huyền thoại Burt Rutan thiết kế.

Nhà triệu phú làm nên lịch sử hàng không ảnh 1
MỚI - NÓNG