Nhà tù nơi 20 quản giáo trông coi... 4.000 tù nhân

Nhà tù nơi 20 quản giáo trông coi... 4.000 tù nhân
TPO - Có diện tích chỉ gần 3.000m vuông nhưng nhà tù Quezon lại là nơi giam giữ tới 4.000 tù nhân. Tức là mỗi tù nhân có không gian sống chưa đầy 1m vuông.
Nhà tù nơi 20 quản giáo trông coi... 4.000 tù nhân ảnh 1 Nhà tù thành phố Quezon, nằm ở ngoại ô thủ đô Manila hiện được coi là một trong những nhà tù đông nhất Philippines với khoảng 4.000 tù nhân.
Nhà tù nơi 20 quản giáo trông coi... 4.000 tù nhân ảnh 2

Nhà tù được xây dựng năm 1953, rộng khoảng gần 3.000m vuông với sức chứa khoảng 800 người. Thậm chí, theo tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc, Quezon đáng lẽ chỉ được chứa tối đa 200 tù nhân.

Nhà tù nơi 20 quản giáo trông coi... 4.000 tù nhân ảnh 3

Quezon luôn ở trong tình trạng đông đúc nhưng số lượng tù nhân đã tăng đột biến kể từ tháng 6/2016 – khi  Tổng thống Rodrigo Duterte bắt đầu tiến hành chiến dịch chống ma túy quyết liệt.

Nhà tù nơi 20 quản giáo trông coi... 4.000 tù nhân ảnh 4

Chỉ sau 7 tuần tiến hành càn quét các ổ buôn bán ma túy, số tù nhân bị giam giữ tại Quezon tăng từ 3.600 người lên tới 4.035 người.

Nhà tù nơi 20 quản giáo trông coi... 4.000 tù nhân ảnh 5

Dù là nơi ở của hàng ngàn tù nhân nhưng tại nhà tù Quezon chỉ có khoảng... 20 quản giáo, bằng 1/200 số lượng tù nhân. 

Nhà tù nơi 20 quản giáo trông coi... 4.000 tù nhân ảnh 6 Trong ảnh là Joey Doguiles - người quản lý cao nhất tại nhà tù Quezon.
Nhà tù nơi 20 quản giáo trông coi... 4.000 tù nhân ảnh 7

“Thức ăn trong này rất kinh khủng”, một tù nhân nói. “Và tôi rất khổ sở mỗi khi tìm chỗ ngủ, đặc biệt là khi trời mưa.”

Nhà tù nơi 20 quản giáo trông coi... 4.000 tù nhân ảnh 8 Các phòng giam được gọi là “barangay”, trong tiếng Philippines có nghĩa là “hàng xóm”. Một phòng “barangay” rộng 200m vuông phải chứa khoảng 85 tù nhân.
Nhà tù nơi 20 quản giáo trông coi... 4.000 tù nhân ảnh 9

Quản giáo cho biết tù nhân luôn bị khám xét một cách nghiêm ngặt trước khi “nhập phòng” để hạn chế việc mang hàng lậu vào tù.

Nhà tù nơi 20 quản giáo trông coi... 4.000 tù nhân ảnh 10

Các tù nhân có thể được tại ngoại nếu như đóng tiền bảo lãnh (khoảng từ 4.000 đến 6.000 peso, tương đương từ 2 đến 3 triệu đồng). Tuy nhiên, hầu như họ đều không có tiền.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG