Nhà vật lý hạt nhân Iran bị ám sát

Nhà vật lý hạt nhân Iran bị ám sát
TP - Ngày 12-1, Giáo sư vật lý hạt nhân nổi tiếng của Iran Massoud Ali Mohammadi thuộc Đại học Tehran đã bị ám sát chết ngay trước cửa nhà riêng ở Tehran.

Truyền hình nhà nước Iran cho biết, ông Mohammadi rời nhà riêng để đi làm thì một quả bom điều khiển từ xa giấu trong xe gắn máy đỗ trước cổng phát nổ.

Mỹ và phương Tây cho rằng ông Mohamadi, 50 tuổi, là một trong những nhà khoa học đang tham gia chương trình chế tạo bom hạt nhân của Iran. Chính phủ Iran cho đến nay vẫn phủ nhận mọi thông tin nói rằng Tehran có chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân. Các cơ quan truyền thông của Iran chỉ đưa tin về vụ ám sát một nhà vật lý, mà không hề nói chi tiết về sự nghiệp của ông.

Đ.P
Theo AP

MỚI - NÓNG