Nhân chứng khai tìm thấy dấu vết VX trên áo, móng tay Đoàn Thị Hương

Đoàn Thị Hương xuất hiện tại tòa hôm nay, 5/10. Ảnh: AP
Đoàn Thị Hương xuất hiện tại tòa hôm nay, 5/10. Ảnh: AP
TPO - Một nhà hóa học khai rằng ông đã tìm thấy chất độc thần kinh VX dạng tinh khiết và phó phẩm của VX trên áo, mẩu móng tay của Đoàn Thị Hương và áo của Siti Aisyah. Chất độc VX được cho là “thủ phạm” gây ra cái chết của công dân Triều Tiên Kim Chol.

Trong phiên xét xử hôm nay, 5/10 tại Tòa tối cao Shah Alam (Kuala Lumpur, Malaysia), Raja Subramaniam – người đứng đầu Trung tâm Phân tích Vũ khí Hóa học Malaysia khai rằng ông đã tìm thấy dấu vết của chất độc VX dạng tinh khiết và VX kết tủa trên trang phục của nghi phạm Đoàn Thị Hương.

Trên móng tay của Hương và áo thun không tay của nghi phạm Siti Aisyah cũng xuất hiện dấu vết của phó phẩm VX.

Ông Subramaniam cho biết chất độc VX khi tiếp xúc với khí quyển sẽ giảm độc tính và tạo ra các phó phẩm có thể phát hiện được. Cũng theo Subramaniam, VX có thể được loại bỏ hoàn toàn bằng cách rửa, chà sát tay trong vòng 15 phút.

Phát biểu trước các phóng viên bên ngoài tòa án, Gooi Soon Seng – luật sư của nghi phạm Aisyah cho rằng việc phát hiện dấu vết của VX trên người các nghi phạm không thể là bằng chứng buộc tội Hương và Siti.

“Tôi cầm dao không đồng nghĩa với việc tôi giết người. Họ cần có các bằng chứng xác đáng hơn”, Gooi nói.

Nhân chứng khai tìm thấy dấu vết VX trên áo, móng tay Đoàn Thị Hương ảnh 1

Siti Aisyah mặc áo chống đạn đến tòa hôm nay, 5/10. Ảnh: AP

Trước đó, trong phiên xét xử ngày 4/10, các công tố viên đã trình trước tòa mẫu máu, mẫu nước tiểu và mô gan của nạn nhân Kim Chol; đồng thời khẳng định nguyên nhân gây ra cái chết của Kim là chất độc thần kinh VX, vốn được Liên Hợp Quốc xếp vào loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Bác sĩ Mohamad Shah Mahmood - người đứng đầu phòng Bệnh học Pháp lý tại bệnh viện Kuala Lumpur cho biết một khi VX đã xâm nhập vào máu thì cơ hội sống sót của nạn nhân là rất mong manh.

Ông xác nhận rằng cơ quan pháp y tìm thấy dấu vết thuốc điều trị đái tháo đường, cao huyết áp và gout trong máu nạn nhân Kim. Nhưng những loại thuốc này đều không liên quan đến cái chết của Kim Chol.

Naran Singh – luật sư của Đoàn Thị Hương đặt ra giả thiết cho rằng có thể ông Kim Chol đã bị đầu độc bởi bốn nghi phạm khác trước khi đến sân bay. “Không loại trừ khả năng này”, bác sĩ Mohamad nhận định.

Máy quay an ninh tại sân bay Kuala Lumpur đã ghi lại cảnh Hương và Siti tiến gần Kim Chol, xoa lên mặt người này một hóa chất rồi chạy mất. Ông Kim được xác nhận tử vong không lâu sau đó do VX.

Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn đang tranh cãi về việc tại sao hai phụ nữ trên dùng tay trần sử dụng VX - một loạt hóa chất chết người, có thể thẩm thấu qua da nhưng lại không bị hề hấn gì, không phơi nhiễm VX.

Đoàn Thị Hương (người Việt Nam, 28 tuổi), Siti Aisyah (người Indonesia, 25 tuổi) cùng bốn nghi phạm khác bị cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol (được cho là Kim Jong-nam) tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2.

Theo một số nguồn tin, bốn nghi phạm chưa rõ danh tính này đã lập tức từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur đáp chuyến bay đi Jakarta (Indonesia) ngay sau vụ tấn công.

Nếu bị tuyên có tội, Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah sẽ phải đối mặt với án tử hình.

Sau nhiều lần lấy lời khai, Hương và Aisyah vẫn luôn khẳng định mình vô tội. Hai nghi phạm khai rằng không hề biết mình đang tham gia vào một vụ giết người, mà chỉ nghĩ mình đang thực hiện một trò chơi cho một chương trình truyền hình thực tế do có người dụ dỗ trước đó.

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.