Nhân chứng: 'Máy bay nát vụn, thi thể nạn nhân văng xa cả dặm'

Chiếc máy bay quân sự loại KC-103 bốc cháy dữ dội suốt 4 tiếng sau bị gặp nạn. Ảnh: KXAN
Chiếc máy bay quân sự loại KC-103 bốc cháy dữ dội suốt 4 tiếng sau bị gặp nạn. Ảnh: KXAN
TPO - Andy Jones cho biết anh đang làm việc tại hồ cá của gia đình thì một người đàn ông hớt hải chạy tới mượn điện thoại để báo cáo việc phát hiện một thi thể trên đường cao tốc 82, cách địa điểm máy bay rơi hơn 1 dặm.

Theo The Guardian, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Quân đội Mỹ Sarah Burns xác nhận chiếc máy bay quân sự loại KC-130 của lực lượng Hải quân nước này đã gặp nạn vào lúc 16h ngày 10/7 ở khu vực Grenwood (bang Mississippi, Mỹ).

Andy Jones – một trong những người đầu tiên phát hiện vụ tai nạn cho biết anh đang làm việc tại hồ cá của gia đình thì nghe thấy tiếng nổ và phát hiện chiếc máy bay KC-130 chao đảo với động cơ bốc khói trước khi đâm sầm xuống đất.

Nhân chứng: 'Máy bay nát vụn, thi thể nạn nhân văng xa cả dặm' ảnh 1

Hiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh: KXAN

Nhân chứng: 'Máy bay nát vụn, thi thể nạn nhân văng xa cả dặm' ảnh 2

Xác máy bay bốc cháy dữ dội suốt nhiều giờ. Ảnh: AP

“Chiếc máy bay gần như nát vụn sau khi rơi xuống cánh đồng đậu tương. Những cây đậu tương chỉ cao ngang hông, vậy mà khi đứng từ xa, chúng tôi không thể nhìn thấy xác máy bay mà chỉ thấy khói bốc lên nghi ngút.

Lực lượng cứu hộ rất vất vả khi tiếp cận hiện trường vì ngọn lửa bùng phát dữ dội. Một số vụ nổ nhỏ đã xảy ra khiến họ buộc phải lùi lại. Ngọn lửa tiếp tục bốc lên suốt hơn 4 tiếng sau đó”, Andy Jones cho biết.

“Một người đàn ông đã hớt hải chạy đến mượn tôi điện thoại di động để báo cáo với cơ quan chức năng việc phát hiện một thi thể rơi xuống đường cao tốc 82, cách địa điểm máy bay rơi hơn 1 dặm.”

 Nguồn: WLBT

Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 16 nạn nhân quanh hiện trường vụ tai nạn, theo Fred Randle - lãnh đạo Cơ quan xử lý khẩn cấp hạt Leflore (nơi tìm thấy xác máy bay) cho biết.

Cục Hàng không Liên bang xác nhận chiếc máy bay gặp nạn ở độ cao 20.000 feet sau khi cất cánh từ một căn cứ hải quân ở Cherry Point (bang North Carolina).

Các mảnh vỡ của máy bay văng khắp nơi trong vòng bán kính 5 dặm cho thấy chiếc KC-130 có thể đã phát nổ trên không trung trước khi rơi xuống cánh đồng.

Lực lượng cứu hộ đã phải sử dụng tới 4.000 gallon bọt mới có thể dập tắt ngọn lửa bao trùm chiếc máy bay.

 Nguồn: AP 

Phát ngôn viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Brett Carr cho biết các nhân viên cơ quan này hiện đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy đây có thể chỉ là một vụ tai nạn đơn thuần.

Chiếc máy bay gặp nạn được sản xuất bởi Lockheed Martin. Đây là một loại máy bay chiến đấu bốn động cơ, chủ yếu phục vụ hoạt động vận tải quân sự.

Theo Theo The Guardian
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.