Nhận dạng được 16 nạn nhân Malaysia vụ máy bay MH17

Máy bay của Malaysia Airlines đỗ tại sân bay Quốc tế Kuala Lumpur ngày 30/3/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Máy bay của Malaysia Airlines đỗ tại sân bay Quốc tế Kuala Lumpur ngày 30/3/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia Liow Tiong Lai cho biết, các chuyên gia pháp y đã nhận dạng được 16 trong số 43 nạn nhân người Malaysia trên chuyến bay định mệnh MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Trong tuyên bố ra ngày 12/8, Bộ trưởng Liow nói rằng Chính phủ Malaysia đang làm việc để mang được hài cốt của những nạn nhân này về nước.

Ông cho biết Malaysia đã phối hợp chặt chẽ và làm việc không mệt mỏi với Chính phủ Hà Lan và các nước khác để nhận dạng các nạn nhân và thông báo cho các thành viên gia đình tại Malaysia rằng Chính phủ sẽ tổ chức nghi lễ trọng thể khi hài cốt của các nạn nhân được đưa về Malaysia.

Chính phủ cũng đã thảo luận với các thân nhân về việc tiếp nhận hài cốt ở Malaysia và mong muốn của các gia đình sẽ được đáp ứng.

"Cả dân tộc thực sự thương tiếc sự mất đi của những người anh, người chị của chúng ta. Chúng ta cần phải cùng giúp đỡ nhau trong quá trình hàn gắn vết thương trong giai đoạn đau thương này, đặc biệt là đối với những người đã mất đi người thân của mình" - ông nói.

Chuyến bay MH17 được cho là bị bắn hạ ở miền Đông Ukraine vào ngày 17/7 khi đang trên hành trình từ Amsterdam đến Kuala Lumpur, khiến toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Ngoài 43 người Malaysia, trên chuyến bay còn có các công dân đến từ Hà Lan, Australia, Indonesia, Anh, Đức, Bỉ, Philippines, Canada và New Zealand.


Theo Kim Dung

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.