Nhận dạng kẻ thứ ba tham gia vụ thảm sát Bataclan

Người dân tưởng niệm nạn nhân thảm kịch Paris
Người dân tưởng niệm nạn nhân thảm kịch Paris
TP - Cảnh sát Pháp đã xác định được kẻ thứ ba tham gia vụ tấn công nhà hát Bataclan khiến 90 người thiệt mạng cùng hàng loạt vụ khủng bố nhằm vào Paris tháng trước. 

Thủ tướng Pháp Manuel Valls hôm qua không nêu tên đối tượng, nhưng cũng không phủ nhận các bài báo nói rằng, đó là công dân Pháp Foued Mohamed-Aggad, 23 tuổi, đến từ thành phố Strasbourg. Tất cả 3 tay súng thực hiện vụ tấn công Bataclan đều được xác định là người Pháp. Các tay súng khác tham gia vụ khủng bố Paris hôm 13/11 đều là những kẻ cực đoan người Pháp hoặc Bỉ. Tuần trước, cảnh sát Pháp phát hiện Mohamed-Aggad sau khi các mẫu ADN tìm thấy ở hiện trường phù hợp với các thành viên khác trong gia đình hắn. Bố của Mohamed-Aggad nói ông chỉ biết về vai trò của con mình trong vụ thảm sát Bataclan thông qua báo chí và “đã giết chết nó trước” nếu biết con trai sẽ tham gia cuộc tấn công đó. Ông cho biết, Mohamed-Abbag ly thân với vợ từ năm 2007.

lLo ngại nguy cơ xảy ra khủng bố như ở Pháp, Hạ viện Mỹ hôm qua bỏ phiếu thông qua dự luật thắt chặt chương trình miễn visa trước đây vẫn áp dụng với công dân của 38 nước, trong đó có Pháp và Bỉ. Dự luật cũng quy định, công dân Iraq, Syria và những nước được coi là điểm nóng của khủng bố cũng như những người từng đặt chân đến các quốc gia này trong 5 năm qua sẽ phải có visa mới được nhập cảnh Mỹ.

Theo Theo AP, CNN
MỚI - NÓNG