Nhân viên đình công, Đức hủy 643 chuyến bay, sân bay vắng tanh

TPO - Ngày 10/1, có tới 643 chuyến bay ở Đức đã bị hủy do các cuộc đình công của nhân viên an ninh tại các sân bay Duesseldorf, Cologne và Stuttgart nhằm gây áp lực lên ban quản lý trong các cuộc đàm phán về lương.

Trong tổng số 1.054 chuyến bay theo lịch trình, 643 đã bị hủy, các sân bay cho biết có khoảng 115.000 hành khách bị ảnh hưởng bởi sự chậm trễ đáng kể tại các trạm kiểm soát an ninh sân bay.

Nhân viên đình công, Đức hủy 643 chuyến bay, sân bay vắng tanh ảnh 1

Khu vực kiểm tra an ninh của hãng hàng không Lufthansa của  sân bay Duesseldorf trong tình trạng đóng cửa. Ảnh: Reuters

Các cuộc biểu tình bắt đầu từ ngày 7/1. Công đoàn Verdi cho biết họ đang đàm phán thay mặt cho 23.000 nhân viên an ninh ở Đức, cuộc đàm phán tiền lương sẽ tiếp tục vào ngày 23 tháng 1. Liên minh đã yêu cầu tăng lương lên 20 euro mỗi giờ trước thuế.

Tại sân bay Duesseldorf cuộc đình công đã khiến rất nhiều chuyến bay bị chậm trễ, các nhân viên đình công và đi lại diễu hành trong sân bay, các hành khách vắng tanh, theo ghi nhận hình ảnh của Reuters:

Nhân viên đình công, Đức hủy 643 chuyến bay, sân bay vắng tanh ảnh 2 Cửa A của sân bay Duesseldorf bị đóng cửa. Ảnh: Reuters
Nhân viên đình công, Đức hủy 643 chuyến bay, sân bay vắng tanh ảnh 3

 Các nhân viên đình công và diễu hành qua sảnh chính.  Ảnh: Reuters

Nhân viên đình công, Đức hủy 643 chuyến bay, sân bay vắng tanh ảnh 4

 Bảng thông báo giờ bay và các chuyến bay bị chậm trễ . Ảnh: Reuters

Nhân viên đình công, Đức hủy 643 chuyến bay, sân bay vắng tanh ảnh 5

Một quầy thủ tục thông báo sự chậm trễ.

Nhân viên đình công, Đức hủy 643 chuyến bay, sân bay vắng tanh ảnh 6

Các thành viên Công đoàn Verdi mặc áo vàng và diễu hành trước cổng A của sân bay. Ảnh: Reuters

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.