Nhân viên Nhật trong căn cứ quân sự Mỹ bãi công

Nhân viên Nhật trong căn cứ quân sự Mỹ bãi công
TP- Ngày 21/11 hơn 16.000 nhân viên Nhật Bản bãi công để phản đối kế hoạch của Chính phủ Nhật sắp cắt giảm ngân sách hỗ trợ cho việc duy trì 50.000 quân Mỹ ở đây.
Nhân viên Nhật trong căn cứ quân sự Mỹ bãi công ảnh 1
Căn cứ không quân Kadena của Mỹ tại Nhật Bản. Ảnh: Worldpolitics

Theo kế hoạch cắt giảm này, những phần phụ cấp 10% lương của mỗi nhân viên và khoảng tiền phụ cấp đặc biệt 54 USD/người/tháng mà các nhân viên Nhật làm việc trong căn cứ quân sự Mỹ trước đây vẫn được nhận nay sẽ không còn nữa.

Đây là lần đầu tiên nhân viên người Nhật tại các căn cứ quân sự Mỹ bãi công với quy mô toàn quốc kể từ năm 1991.

Một quan chức quân sự Mỹ cho biết: Cuộc bãi công của các nhân viên người Nhật Bản làm việc tại các căn cứ quân sự Mỹ không ảnh hưởng đến những hoạt động thiết yếu của các căn cứ này.

Theo thỏa thuận giữa Mỹ và Nhật Bản, để duy trì hoạt động của các căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ Nhật, phía Tokyo mỗi năm đóng góp khoảng 5 tỷ USD.

Khoản tiền này được dùng để trả lương cho những nhân viên người Nhật làm việc tại các căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ Nhật Bản, tiền thuế, một số cung cấp hậu cần... Phần lớn các nhân viên người Nhật tại đây làm các công việc phục vụ nhà ăn, quét dọn, bảo trì...

Đ.P
Theo AP

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).