Nhật Bản cảnh giác trước khả năng Triều Tiên thử hạt nhân

Nhật Bản thiết lập hệ thống tên lửa Patriot PAK-3 đối phó với việc Triều Tiên thử tên lửa. Ảnh: EPA
Nhật Bản thiết lập hệ thống tên lửa Patriot PAK-3 đối phó với việc Triều Tiên thử tên lửa. Ảnh: EPA
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani cảnh báo về khả năng Triều Tiên tiến hành một vụ thử hạt nhân mới trong tương lai gần.

Để đối phó với khả năng trên, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã thiết lập ở trung tâm thủ đô Tokyo lá chắn tên lửa Patriot PAK-3; trang bị hệ thống chiến đấu AEGIS trên một số chiến hạm có nhiệm vụ đánh chặn mục tiêu trên không.

“CHDCND Triều Tiên gần đây phản ứng rất mạnh mẽ đối với những biện pháp trừng phạt của cộng đồng quốc tế, về cuộc tập quân sự Mỹ - Hàn. Chúng ta không thể loại trừ khả năng xảy ra các hành động khiêu khích mới từ chính quyền Bình Nhưỡng”, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani tuyên bố tại cuộc họp báo diễn ra vào hôm nay, ngày 5/4 tại Tokyo.

“Các cuộc thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo đe dọa nghiêm trọng đến an ninh khu vực, vi phạm trực tiếp các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”, ông Nakatani nói.

Tuyên bố của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nhật Bản đưa ra cùng thời điểm trang website 38 North của Viện nghiên cứu toàn cầu thuộc Đại học Johns Hopkins dẫn các ảnh chụp vệ tinh cho biết, trong khoảng 5 tuần qua đã phát hiện khói bốc lên 2 đến 3 lần tại một tổ hợp thử nghiệm hỏa phóng xạ ở căn cứ hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên.

Nguồn tin cho rằng, Bình Nhưỡng có thể đang tiến hành hoặc chuẩn bị cho một hoạt động quan trọng nào đó.

Trước đó, trong phiên điều trần trước quốc hội vào hôm 9/2, Giám đốc cơ quan tình báo Mỹ James Clapper cho rằng, Triều Tiên có thể bắt đầu sản xuất plutonium từ các nhiên liệu tích trữ tại Yongbyon trong vòng vài tuần hoặc vài tháng tới.

Giới chuyên gia cho rằng, việc sản xuất plutonium có thể phục vụ chính quyền Bình Nhưỡng chế tạo vũ khí hạt nhân.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG