Nhật Bản chỉ thị bắn hạ 'bất kỳ vật gì hướng đến'

Tân bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản thể hiện quan điểm cứng rắn ngay từ khi nhậm chức. Ảnh: AP.
Tân bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản thể hiện quan điểm cứng rắn ngay từ khi nhậm chức. Ảnh: AP.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Tomomi Inada hôm yêu cầu bắn hạ bất cứ vật gì hướng tới lãnh thổ nước này, hành động nhằm ngăn chặn tên lửa của Triều Tiên.

Chỉ thị này của bà Inada được đưa ra dường như đảm bảo cho Lực lượng phòng vệ (SDF) sẵn sàng chặn đứng các vật thể nào, vào bất kỳ lúc nào, khi các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên khó phát hiện trước do Bình Nhưỡng sử dụng các bệ phóng di động, hãng tin Kyodo cho biết.

Chính phủ Nhật Bản từng đưa ra yêu cầu bắn rơi vật thể hướng đến nước này dựa trên cơ sở từng trường hợp, sau khi phát hiện những dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị phóng tên lửa.

Triều Tiên hôm 3/8 phóng tên lửa đạn đạo tầm trung xuống khu vực Nhật Bản cho là vùng đặc quyền kinh tế ở biển Nhật Bản. Tokyo lên án hành động của Bình Nhưỡng đã bất chấp lệnh cấm của Liên Hợp Quốc", cho rằng đây là hành động "đe dọa nghiêm trọng" an ninh của Tokyo.

Tháng trước, Triều Tiên đã phóng ba tên lửa. Các chuyên gia quân sự cho rằng đó là hai tên lửa tầm trung Rodong và một tên lửa tầm ngắn Scud, có tầm bắn bao trùm Hàn Quốc.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.