Nhật Bản chỉ trích hai vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Các thành viên Lực lượng Phòng vệ thiết lập hệ thống tên lửa PAC-3 Patriot vào ngày 21/6, đề phòng trường hợp Triều Tiên thử nghiệm phóng tên lửa đạn đạo. Ảnh: AP
Các thành viên Lực lượng Phòng vệ thiết lập hệ thống tên lửa PAC-3 Patriot vào ngày 21/6, đề phòng trường hợp Triều Tiên thử nghiệm phóng tên lửa đạn đạo. Ảnh: AP
TPO - Sau khi phát ngôn viên của Lầu Năm Góc tuyên bố tên lửa từ hai vụ phóng thử nghiệm thất bại của Triều Tiên đều bay qua biển Nhật Bản, lãnh đạo nước này đồng loạt chỉ trích đây là hành động khiêu khích rõ ràng và không thể tha thứ.

Liên quan đến hai vụ phóng thử nghiệm tên lửa tầm trung (IRBM) Musudan không thành công của Triều Tiên sáng ngày 22/6, giới chức Nhật Bản đã nhanh chóng bày tỏ quan điểm phản đối gay gắt.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani cho biết trên báo chí, hai vụ phóng tên lửa không ảnh hưởng đến an ninh Nhật Bản, tuy nhiên, đây là một “hành động khiêu khích trầm trọng”.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Shinsuke Sugiyama lên án động thái của Triều Tiên vi phạm nghiêm trọng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. “Nhật Bản sẽ phối hợp với Hoa Kỳ, Hàn Quốc và các nước khác có liên quan để đối phó với vấn đề này”, ông khẳng định.

Cũng trong một cuộc họp báo ở tỉnh Oita, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe một lần nữa nhấn mạnh, hành động của Bình Nhưỡng “chỉ đơn giản là không thể dung thứ”.

Trung tá Dave Benham, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ đặc trách Thái Bình Dương, cho biết trong một email gửi The Japan Times: “Chúng tôi lên án mạnh mẽ hành động này. Các cuộc thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó nghiêm cấm Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo”.

Theo ông Benham, Hoa Kỳ đang theo dõi chặt chẽ tình hình trên bán đảo Triều Tiên với sự phối hợp của các đồng minh trong khu vực. Đồng thời, ông cũng kêu gọi Triều Tiên kiềm chế các hành động khiêu khích làm trầm trọng thêm mối quan hệ ngoại giao vốn căng thẳng, thay vào đó nên tập trung thực hiện các nghĩa vụ và cam kết quốc tế.

Trước đó, khoảng 5h58 ngày 22/6 (theo giờ địa phương), Triều Tiên đã tiến hành phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan, từ phía Đông thành phố ven biển Wonsan.

Vài giờ sau, khoảng 8h3 cùng ngày, Triều Tiên lại phóng thêm tên lửa thứ hai cũng từ Wonsan. Hai vụ phóng thử nghiệm đều thất bại.

Được biết, ngày 21/6, ông Nakatani lệnh cho Lực lượng Phòng vệ chuẩn bị sẵn sàng để ngăn chặn bất kỳ tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên bay về phía lãnh thổ hoặc vùng biển Nhật Bản.

Theo Theo Japantimes
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.