Nhật Bản: Chính phủ phát động chiến dịch giảm tự tử

Nhật Bản: Chính phủ phát động chiến dịch giảm tự tử
TP - Chính phủ Nhật Bản vừa phải khởi động chiến dịch bao gồm hàng loạt biện pháp nhằm giảm số người tự tử ngày càng tăng ở nước này, đặc biệt trong giới trẻ.

Số liệu thống kê của cảnh sát cho biết, trong suốt 9 năm qua, số người tự tử ở Nhật Bản luôn trên mức 30.000 nạn nhân mỗi năm khiến dư luận ngày càng lo ngại.

Tỷ lệ tự tử ở Nhật Bản gấp 2 lần ở Mỹ và chỉ đứng sau Nga trong số những nước công nghiệp hóa.

Chiến dịch bao gồm việc ngăn chặn những trang web cổ súy cho phong trào tự tử tập thể; tổ chức các chương trình chăm sóc sức khỏe và tư vấn tâm lý; tuyên truyền sâu rộng để nâng cao nhận thức của người dân xung quanh việc tự tử; giảm nạn thất nghiệp…

Mục tiêu của chiến dịch là giảm tỷ lệ tự tử ở nước này xuống hơn 20% mỗi năm trong vòng 10 năm tới.

D.H
Theo BBC

MỚI - NÓNG