Nhật Bản chính thức có Thủ tướng mới

Nhật Bản chính thức có Thủ tướng mới
TPO- Chiều 16/9, Quốc hội mới của Nhật Bản nhất trí bầu ông Yukio Hatoyama - Chủ tịch Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ)- là Thủ tướng thứ 93 của đất nước Mặt trời mọc.
Nhật Bản chính thức có Thủ tướng mới ảnh 1
Ông Hatoyama chính thức trở thành Thủ tướng Nhật Bản ( Tân Hoa Xã)

Trong phiên họp đặc biệt chiều nay, cả Thượng viện và Hạ viện Nhật Bản do DPJ chiếm đa số đều thông qua việc bầu ông Yukio Hatoyama vào vị trí Thủ tướng, thay thế ông Taro Aso - Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP).

Trước đó, ông Taro Aso cùng 17 thành viên nội các cũ đã từ chức.

Ngay sau khi được bầu làm tân thủ tướng Nhật Bản, ông Yukio Hatoyama công bố danh sách nội các mới.

Theo đó, ông Katsuya Okada - 56 tuổi - được chọn là Bộ trưởng Ngoại giao; ông Hirohisa Fujii - 77 tuổi - là Bộ trưởng tài chính; bà Mizuho Fukushima được bổ nhiệm là Bộ trưởng phụ trách các vấn đề tiêu dùng, an toàn thực phẩm, cân bằng giới tính và giảm tỷ lệ sinh.

Trên cương vị mới, Thủ tướng Nhật Bản Hatoyama sẽ phải nhanh chóng bắt tay vào việc giải quyết một loạt vấn đề phức tạp tại Nhật Bản hiện nay như đưa nền kinh tế lớn thứ hai thế giới phục hồi nhanh chóng, cải cách nền hành chính quan liêu, tăng cường phúc lợi xã hội, việc làm cho người dân…

Huy Linh
Theo Kyodo, Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG