Nhật Bản đang “nghèo” đi

Nhật Bản đang “nghèo” đi
TP - Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), số các gia đình Nhật Bản sống dưới mức thu nhập trung bình là 13,5 %, nước Mỹ còn tồi tệ hơn- 13,7%.

Nguyên nhân chính là do dân số Nhật Bản quá già, ngày càng nhiều người trên 60 tuổi vẫn tiếp tục làm việc. Họ được trả mức lương thấp hơn so với các đồng nghiệp trẻ. Tờ Sự thật (Nga), thậm chí còn giật tít: “Mỹ và Nhật Bản trở thành hai nước nghèo nhất trong những quốc gia giàu nhất”.

Bản báo cáo hàng năm mới đây cho thấy, Nhật Bản vừa trỗi dậy sau một thời gian dài  ở trạng thái ỳ, song sự tăng trưởng tương đối đó lại bị đe dọa bởi bất bình đẳng về thu nhập và hệ quả của thực trạng dân số già.

Chuyên gia kinh tế cao cấp Randall Jones phân tích: “Tại Đức, nếu chỉ có một người trong gia đình làm việc, tỷ lệ nghèo sẽ tăng cao. Một gia đình, nếu nhiều người đi làm, mức sống sẽ tốt hơn và ổn định. Song ở Nhật lại khác, mọi thành viên trong gia đình đã đi làm, nhưng họ chỉ được hưởng mức lương rất thấp”.

Ngoài ra, đến tháng 3/2007, tổng nợ của Nhật Bản đã bằng 150% GDP. 

Minh Trang
Theo Sự thật,VOA

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.