Nhật Bản đóng cửa lò phản ứng hạt nhân cuối cùng

Nhật Bản đóng cửa lò phản ứng hạt nhân cuối cùng
TP - Sáng mai (6-5), Nhật Bản sẽ đóng cửa lò phản ứng hạt nhân cuối cùng đang hoạt động.

Nhiều chủ đầu tư nhà máy điện hạt nhân đang lo ngại rằng, nếu mùa hè này Nhật Bản không thiếu điện trầm trọng, các nhà máy của họ sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn.

Việc đóng cửa khiến Nhật Bản không có điện hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 1970. Nếu các nguồn cung không phải là điện hạt nhân đáp ứng nhu cầu điện tăng mạnh trong mùa hè này, thời của điện hạt nhân có thể chấm dứt, GS Andrew DeWit (Đại học Rikkyo ở Tokyo) nói.

Mùa hè năm ngoái, Nhật Bản không phải cắt điện vì hạn chế sử dụng điện, sau khi động đất, sóng thần xảy ra.

Nhật bản hiện có 54 lò phản ứng điện hạt nhân, bao gồm 4 lò tại nhà máy Fukushima bị tàn phá trong trận động đất, sóng thần, gây rò rỉ phóng xạ. Sau đó, từng nhà máy điện hạt nhân bị đóng cửa để đảm bảo an toàn, hoặc để bảo dưỡng.

Thái An
Theo Strait Times, Fox News

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG