Nhật Bản giữ luật phụ nữ phải lấy họ chồng

Nhật Bản giữ luật phụ nữ phải lấy họ chồng
TP - Tòa án Tối cao Nhật Bản hôm qua ra phán quyết giữ nguyên luật phụ nữ sau khi kết hôn phải lấy họ của chồng, khiến chiến dịch đấu tranh của những người hoạt động vì nữ quyền thất bại. 

Các nhà hoạt động cho rằng, luật này phân biệt đối xử vì phụ nữ sau khi lấy chồng phải bỏ họ của mình để theo họ chồng. Nhưng tòa án cho rằng, luật này không vi hiến. Trước đó, 3 phụ nữ và một cặp đôi đệ đơn lên tòa án, cho rằng luật này trái hiến pháp, phân biệt đối xử và lỗi thời.

 Tòa án cho rằng, luật cấm phụ nữ tái hôn trong vòng 6 tháng sau khi ly hôn là trái hiến pháp. Luật này lúc đầu được đưa ra nhằm giúp xác định quan hệ cha - con của đứa trẻ được sinh ra không lâu sau khi ly hôn. Tòa Tối cao phán quyết rằng, có thể giữ lại luật này với thời gian chờ ngắn hơn.

Theo Theo Japan Times
MỚI - NÓNG