Nhật Bản kịch liệt lên án vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Một vụ phóng tên lửa từ bờ biển của Triều Tiên
Một vụ phóng tên lửa từ bờ biển của Triều Tiên
TPO - Đài truyền hình NHK chiều ngày 2/3 dẫn lời Ngoại trưởng Nhật Bản, ông Kishida Fumio cho biết, Tokyo kịch liệt lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của bình Nhưỡng vào vùng biển Nhật Bản.

Chính quyền Tokyo cho rằng, vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên vào biển Nhật Bản sáng nay, ngày 2/3 vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Theo Ngoại trưởng Nhật Bản  Kishida Fumio, chính phủ Nhật Bản đã có kháng nghị gửi tới Liên Hợp Quốc.

Sáng nay, Chính phủ Nhật Bản nghi ngờ Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo từ bờ biển phía Tây của nước này đến biển Nhật Bản.

Theo đó, tên lửa đầu tiên phóng lúc 6h30 sáng, tên lửa thứ 2 lúc 6h39.

“Dường như những tên lửa này bay khoảng 480 km rồi rơi xuống biển. Và cho đến nay, chưa có tin về thiệt hại”, thông báo từ chính quyền Tokyo cho biết.

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo ngay lập tức chỉ thị cho các cơ quan liên quan thu thập tin tức, đồng thời bảo đảm an toàn cho máy bay và tàu thủy ở những vùng gần đó.

Bộ trưởng phòng vệ Nhật Bản Nakatani Gen cũng chỉ thị cho các Lực lượng phòng vệ thu thập tin tức và tiếp tục cảnh giác trước những động thái từ Bình Nhưỡng.

Theo Theo NHK
MỚI - NÓNG