Nhật Bản luôn coi trọng tăng cường quan hệ với Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
TP - Nhân dịp tham dự Hội nghị các chủ tịch quốc hội trên thế giới lần thứ 4 tại Mỹ, sáng 31/8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima. 

Chủ tịch Hạ viện Tadamori Oshima cho biết, Nhật Bản luôn coi trọng tăng cường quan hệ với Việt Nam, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình. Sự tin cậy cao về mặt chính trị giữa hai nước là nền tảng cho sự hợp tác chân thành, hiệu quả trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Quốc hội Nhật Bản tiếp tục quan tâm, ủng hộ việc triển khai, thực hiện các thỏa thuận cấp cao về kinh tế, thúc đẩy Chính phủ Nhật Bản tiếp tục duy trì ODA ở mức cao giúp Việt Nam phát triển bền vững, hoàn thành mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai bên duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao giữa hai nước, thúc đẩy giao lưu giữa quốc hội…

Về vấn đề biển Đông, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Quốc hội Nhật Bản ủng hộ lập trường của Việt Nam trong vấn đề biển Đông.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, chủ trương nhất quán của Việt Nam là kiên quyết đấu tranh bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982; các bên liên quan cần thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông, sớm tiến tới Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông.

MỚI - NÓNG