Nhật Bản phản đối Trung Quốc lập khu phòng không trên biển

Nhật Bản phản đối Trung Quốc lập khu phòng không trên biển
TP - Hôm qua, Nhật Bản phản đối việc Trung Quốc sáng 23/11 thiết lập khu vực xác định phòng không trên biển Hoa Đông, bao gồm cả quần đảo aSenkku/Điếu Ngư mà Nhật Bản đang quản lý.

> Trung - Nhật đua nhau “tấn công quyến rũ” Đông Nam Á
> Trung Quốc sẽ mềm mỏng hơn trên Biển Đông?

“Đơn phương thành lập khu vực như vậy làm trầm trọng hóa tình hình quanh quần đảo Senkaku và có nguy cơ dẫn tới tình huống bất ngờ”, Bộ Ngoại giao Nhật Bản tuyên bố.

Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Á - châu Đại Dương của Bộ Ngoại giao Nhật Bản gọi điện cho đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản để nói rằng hành động của Trung Quốc có thể làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước. Bộ Quốc phòng và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ tăng cường giám sát mọi hoạt động của quân đội Trung Quốc trên biển Hoa Đông.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo, kể từ 10 giờ sáng 23/11, mọi máy bay qua lại vùng xác định phòng không trên biển Hoa Đông phải thông báo trước kế hoạch bay; lập tức trả lời với thái độ chừng mực thông qua sóng vô tuyến khi nhận được yêu cầu nhận dạng từ phía Trung Quốc; giữ liên lạc trong suốt quá trình bay; gắn biểu trưng và cờ hiệu rõ ràng. Nếu không tuân thủ, “các lực lượng vũ trang Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp phòng vệ khẩn cấp”.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Yang Yujun, nói rằng, Trung Quốc thành lập khu vực xác định phòng không trên biển Hoa Đông “nhằm mục đích bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh trên không và duy trì trật tự bay, không nhằm chống lại một nước cụ thể nào”. Xinhua đăng trên website của hãng thông tấn này một bản đồ khu vực xác định phòng không trên biển Hoa Đông, bao gồm các vùng biển sát với Nhật Bản và Hàn Quốc.

Thái An
Theo Japan Times, Xinhua, BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG