Nhật Bản, Philippines phản đối Trung Quốc đưa máy bay ra đá Chữ Thập

Đường băng phi pháp do Trung Quốc xây dựng trên bãi đá Chữ Thập (Ảnh: SCMP)
Đường băng phi pháp do Trung Quốc xây dựng trên bãi đá Chữ Thập (Ảnh: SCMP)
TP - Hôm qua, Nhật Bản và Philippines cùng lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Trung Quốc thực hiện bay thử nghiệm ra sân bay mà Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. 

Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Tokyo, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida khẳng định: “Nhật Bản quan ngại sâu sắc trước hành động của Trung Quốc. Đây là hành động đơn phương nhằm thay đổi thực trạng tại biển Đông. Nhật Bản không chấp nhận hành động như vậy vì nó làm gia tăng căng thẳng và gây ra quan ngại cho cộng đồng quốc tế. Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác với các quốc gia khác có cùng quan ngại nhằm bảo vệ quyền tự do hàng hải ở biển Đông”.

Hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Chalres Jose cho biết, chính phủ nước này đang cân nhắc hành động đáp trả lại vụ bay thử của máy bay Trung Quốc tại đường băng trên đá Chữ Thập. Đồng thời khẳng định bước đi của Bắc Kinh chỉ làm gia tăng căng thẳng và bất ổn trong khu vực. Mỹ trước đó cũng bày tỏ quan ngại về hành động của Bắc Kinh.

Theo Theo Philstar, Japan Times
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.