Nhật Bản phóng tên lửa mang theo vệ tinh dẫn đường

Tên lửa H-IIA34 mang theo vệ tinh Michibiki được phóng vào sáng 1/6. Ảnh: AP
Tên lửa H-IIA34 mang theo vệ tinh Michibiki được phóng vào sáng 1/6. Ảnh: AP
TPO - Sáng nay 1/6, tên lửa H-IIA 34 đã được Nhật Bản đưa lên quỹ đạo từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima, miền nam nước này. Tên lửa mang vệ tinh Michibiki (theo tiếng Nhật có nghĩa là "dẫn đường") được kỳ vọng giúp đất nước Mặt trời mọc tự chủ hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu (GPS) và nâng cao năng lực phòng thủ quốc gia.

Vụ phóng tên lửa mang theo vệ tinh dẫn đường là một phần trong kế hoạch xây dựng GPS của riêng Nhật Bản, thay vì phải dùng GPS của Mỹ như hiện nay.

Nhật Bản hy vọng GPS này sẽ giảm những sai sót về vị trí cho các lái xe, những người sử dụng flying cam và những ứng dụng khác tại Nhật Bản.

 Cơ quan Thám hiểm Không gian Vũ trụ của Nhật Bản và Tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi dự định sẽ phóng thêm hai vệ tinh nữa vào mùa xuân tới để hoàn thành hệ thống.

 Việc sở hữu hệ thống GPS sẽ giúp Nhật Bản giảm sai số vị trí ở Nhật từ khoảng cách 10m xuống còn vài cm.

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.