Nhật Bản sẽ phải chi thêm hàng chục tỷ để triển khai hệ thống Aegis

Nhật Bản sẽ phải chi thêm hàng chục tỷ để triển khai hệ thống Aegis
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera ngày 30/7 cho biết cho chi phí triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trên bộ Aegis khoảng 134 tỷ Yên, tăng thêm hơn 50 tỷ so với dự tính.  

Nhật Bản sẽ chọn hệ thống radar LMSSR theo sự giới thiệu của Nhà Trắng và công ty Lockheed Martin để trang bị cho Aegis. Tính cả chi phí huấn luyện nhân viên vận hành, con số có thể lên tới hơn 400 tỷ Yên. “Nếu mua tên lửa chi phí sẽ còn tăng nữa” – Onodera nói.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến triển khai hoàn chỉnh hệ thống phòng thủ Aegis trước năm 2023. Tuy nhiên theo báo giới Mỹ, sau khi ký hợp đồng hệ thống tên lửa này phải mất 6 năm để triển khai. Chính phủ Nhật Bản chỉ có thể ký hợp đồng mua Aegis sau khi thông qua ngân sách quốc phòng năm 2019.

Hai huyện Yamaguchi và Akita là địa điểm dự kiến sẽ triển khai hệ thống phòng thủ Aegis. Nhưng điều này đang gặp phải sự phản đối quyết liệt của người dân địa phương do lo ngại sẽ trở thành mục tiêu tấn công và sóng radar gây hại cho sức khỏe. Ngoài ra, các chuyên gia phân tích của Nhật Bản cho rằng, tình hình khu vực Đông Bắc Á đã có cải thiện rõ rệt sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, do đó cần xem xét lại sự cần thiết triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Nhật Bản.

Nhật Bản cho đến nay đã xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa hai lớp gồm hệ thống Aegis triển khai trên tàu chiến, trang bị các tên lửa đánh chặn  Standard Missile-3 và hệ thống phòng không Patriot.

Tháng 12/2017, chính phủ Nhật Bản công bố kế hoạch Aegis trên bộ, cho rằng một hệ thống Aegis trên đất liền sẽ giúp Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) nhanh chóng triển khai đánh chặn tên lửa hơn trên tàu chiến.

Theo Tân hoa xã
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.