Nhật Bản: Số HS, SV tự tử tăng lên mức kỷ lục

Nhật Bản: Số HS, SV tự tử tăng lên mức kỷ lục
TP - Cục Cảnh sát quốc gia Nhật Bản (NPA) vừa cho biết, chỉ riêng năm 2006 có 886 học sinh, sinh viên (HS - SV) tự tử và điều này chứng tỏ sự thất vọng của giới trẻ ngày càng tăng.
Nhật Bản: Số HS, SV tự tử tăng lên mức kỷ lục ảnh 1
Giới trẻ Nhật không tự tin khi giải quyết các vấn đề của chính mình

Đây là con số cao nhất từ khi NPA bắt đầu thống kê số người tự tử trên khắp đất nước vào năm 1978. Nếu tính mọi lứa tuổi, năm 2006 có 32.155 người Nhật Bản tự tử, giảm so với năm 2005 với 32.552 người. Tuy nhiên, số người tự tử mỗi năm ở Nhật Bản vẫn trên con số 30.000 suốt 9 năm qua.

Theo NPA, nhiều HSSV tự tử đã để lại lời nhắn rằng “các vấn đề ở trường học” là nguyên nhân dẫn tới hành động của họ.

Akito Kita - Giáo sư Luật Giáo dục ở Đại học Waseda - nói: “Giới trẻ ở Nhật Bản ngày nay có khuynh hướng không tự kiểm soát được mình khi đối mặt với khó khăn như các vấn đề ở trường học”.

Giáo sư Akito Kita giải thích rằng, giới trẻ không tự tin khi giải quyết các vấn đề rắc rối của chính mình, trong khi người lớn cũng không giúp gì được chúng.

Số HSSV tự tử giao động từ 600 – 700 từ năm 2000, nhưng vượt qua ngưỡng 800 từ năm 2005. Từ năm 1998, NPA bắt đầu phân tích nguyên nhân và mô-típ trong các vụ tự tử.

Theo đó, số HSSV tự tử vì các vấn đề ở trường học tăng 20 em mỗi năm và tăng lên mức kỷ lục 91 em vào năm 2006. Nguyên nhân tự tử chủ yếu là do điểm thấp, nạn đầu gấu trong trường học, sự quở trách của giáo viên.

D.H
Theo Asahi Shimbun

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.