Nhật Bản tái cấu trúc quan hệ ngoại giao với Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc

Nhật Bản tái cấu trúc quan hệ ngoại giao với Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc
TP - Chính phủ Nhật Bản đang có kế hoạch thay thế các đại sứ Nhật Bản tại Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc, trong một nỗ lực nhằm tái cấu trúc quan hệ ngoại giao với những nước này giữa lúc có hàng loạt cuộc đàm phán khó khăn và tranh chấp lãnh thổ.

Theo đó, Thứ trưởng Ngoại giao Kenichiro Sasae sẽ thay thế Đại sứ Ichiro Fujisaki tại Mỹ. Thứ trưởng Ngoại giao Shinichi Nishimiya sẽ được bổ nhiệm làm đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc thay cho Đại sứ Uichiro Niwa.

Nhà ngoại giao cao cấp Koro Bessho sẽ được bổ nhiệm làm đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc thay cho Đại sứ hiện nay là ông Masatoshi Muto.

Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc hiện nay, ông Uichiro Niwa, vốn là nhà kinh doanh trở thành nhà ngoại giao từ tháng 6-2010.

Ông Niwa từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn thương mại tư nhân Itochu Corp hàng đầu Nhật Bản.

Bổ nhiệm một nhà kinh doanh làm đại sứ là chính sách của chính phủ Nhật Bản hiện nay, do đảng Dân chủ Nhật Bản lãnh đạo nhằm thúc đẩy một nền ngoại giao dựa trên nền tảng kinh tế, thương mại, kinh doanh.

Tuy nhiên, trong lúc Nhật Bản, Trung Quốc và Đài Loan đang có tranh chấp gay gắt về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, Đại sứ Niwa đã có những phát biểu về quần đảo này bị coi là không đúng lập trường của chính phủ.

Tại một cuộc trả lời phỏng vấn của báo Financial Times, Đại sứ Niwa bày tỏ sự phản đối kế hoạch của Thống đốc Tokyo Shintaro Ishihara mua lại một số hòn đảo nhỏ không người ở thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Các nguồn tin cho biết, việc bổ nhiệm chính thức ba nhà ngoại giao nói trên sẽ chỉ được thực hiện sau khi bế mạc kỳ họp quốc hội thường kỳ hiện nay vào ngày 8-9.

Việc bổ nhiệm Thứ trưởng Kenichiro Sasae làm đại sứ tại Mỹ giữa lúc quan hệ Nhật-Mỹ đang trải qua thời kỳ khó khăn về ngoại giao liên quan sự bất bình của công chúng đối với thực tế không đạt được tiến bộ nào trong việc bố trí lại căn cứ không quân Futenma ở Okinawa.

Sự bất bình của công chúng Nhật Bản leo thang khi phía Mỹ muốn triển khai thêm máy bay vận tải MV-22 Osprey gây nhiều tranh cãi tại căn cứ không quân Futenma.

Việc bổ nhiệm ông Koro Bessho làm đại sứ Nhật tại Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nhật-Hàn trở nên xấu đi đáng kể, sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak bất ngờ đáp máy bay tới thăm hòn đảo Dokdo/Takeshima đang tranh chấp giữa hai nước.

Để phản đối chuyến thăm đảo của Tổng thống Lee Myung Bak, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã triệu hồi Đại sứ Masatoshi Muto nên nay cần có đại sứ mới đến Seoul để thay thế ông Muto.

Đ.P
Theo Kyodo News, JapanTimes

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG