Nhật Bản tài trợ Trung tâm chăm sóc sức khỏe phụ nữ Huế

Nhật Bản tài trợ Trung tâm chăm sóc sức khỏe phụ nữ Huế
TP - Trung tâm chăm sóc sức khỏe phụ nữ Huế được khánh thành hôm 1/3. Đây là một dự án viện trợ không hoàn lại do tổ chức JOICFP của Nhật Bản phối hợp Hội Nữ hộ sinh Việt Nam thực hiện. 

Trung tâm kiểu mẫu này sẽ cung cấp các dịch vụ sức khỏe sinh sản chất lượng cao nhằm bảo vệ sức khỏe cho cả vòng đời của phụ nữ, cung cấp dịch vụ thân thiện toàn diện cho phụ nữ, đồng thời chỉ đạo kỹ thuật về dịch vụ y tế cho cán bộ của Hội Nữ hộ sinh Việt Nam.

Đối với vùng sâu vùng xa của ba tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị và Quảng Bình, Trung tâm sẽ triển khai các khóa đào tạo cho nữ hộ sinh cấp xã, cung cấp dịch vụ tiếp cận cộng đồng cho địa phương, thực hiện các khóa giáo dục sức khỏe dành cho phụ nữ, người dân nông thôn ở vùng xa, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.