Nhật Bản: Tàu trật đường ray, 4 người thiệt mạng

Nhật Bản: Tàu trật đường ray, 4 người thiệt mạng
(TPO) Ít nhất 4 hành khách thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong một vụ tai nạn đường sắt, xảy ra tại tỉnh Yamagata, Nhật Bản, vào 19h20 (giờ địa phương), ngày 25/12.
Nhật Bản: Tàu trật đường ray, 4 người thiệt mạng ảnh 1
Ảnh AP

Chuyến tàu tốc xuất phát từ tỉnh Akita tới tỉnh Niigata (Nhật Bản) đã bị trật đường ray trên lộ trình của mình tại tỉnh Yamagata, một thành phố phía Bắc của Nhật Bản, cách Tokyo 290 km.

Có ít nhất 33 hành khách bị thương. 4 người khác đã thiệt mạng, trong số này có 1 phụ nữ. Các nhân viên cứu hộ e ngại rằng, số nạn nhân rất có thể sẽ tăng, do vẫn còn hành khách bị kẹt trong các toa tàu đổ nát.

5 trong số 6 toa tàu của đoàn tàu tốc hành đột ngột bị trật đường ray, 3 trong số 5 toa đó bị lật nhào. Hành khách vẫn bị kẹt trong các toa tàu đổ. Hiện vẫn chưa xác định được chính xác có bao nhiêu người trên các toa tàu trên vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn trên có thể do thời tiết xấu, tuyết rơi nhiều kèm gió giật. Đài truyền hình NHK dẫn lời một nhân viên bán vé, anh ta cho biết, vào thời điểm đó, một cơn gió mạnh đã quật vào con tàu. Người lái con tàu này cũng khẳng định thêm quan sát này.

Được biết trong suốt mấy ngày qua, Nhật Bản đang hứng chịu những trận mưa tuyết dầy đặc, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng bởi các tai nạn do tuyết.

Thế nhưng nhiều người vẫn nghi ngờ nguyên nhân chính của tai nạn là do yếu tố thời tiết.

Được biết, tốc độ cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới các vụ tai nạn đường sắt tại Nhật Bản.

Vào ngày 25/4 năm nay, một đoàn tàu Nhật Bản cũng đã gặp nạn do quá tốc độ. Tai nạn xảy ra tại Amagasaki khiến 107 hành khách thiệt mạng, hơn 500 người khác bị thương. Và đây được coi là tai nạn đường sắt tồi tệ nhất kể từ năm 1963.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.