Nhật Bản thông qua luật cho phép phòng vệ tập thể

Nhật Bản thông qua luật cho phép phòng vệ tập thể
TP - Ngày 15/7, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và chính phủ của ông thuyết phục được Ủy ban đặc biệt Hạ viện thông qua một gói dự luật về an ninh quốc gia, cho phép nước này thực thi quyền phòng vệ tập thể. 

Việc Ủy ban đặc biệt Hạ viện thông qua gói dự luật an ninh mở đường cho các dự luật được trình ra phiên họp toàn thể của Hạ viện để bỏ phiếu. Liên minh cầm quyền đang chờ đợi gói dự luật này được thông qua ngày 16/7, sau đó sẽ được trình lên Thượng viện.

Thủ tướng Abe và các nghị sĩ thuộc liên minh cầm quyền mong muốn các dự luật nói trên được thông qua và sau đó được ban bố thành luật vào cuối tháng 9 - dịp kết thúc kỳ họp hiện nay của Quốc hội Nhật Bản.

Các nghị sĩ đối lập đã vây quanh Chủ tịch Ủy ban đặc biệt Hạ viện để phản đối việc thông qua gói các dự luật nói trên. Phe đối lập cho rằng, việc thảo luận các dự luật chưa kỹ càng và rằng các dự luật chưa có sự ủng hộ của công chúng.

Theo Theo NHK
MỚI - NÓNG