Nhật Bản thừa nhận tình hình hạt nhân căng thẳng

Nhật Bản thừa nhận tình hình hạt nhân căng thẳng
TPO - Đại diện phát ngôn của nhà máy điện hạt nhân Fukushima, nơi bị động đất, sóng thần tàn phá, đã thừa nhận tình hình hạt nhân tại nhà máy hiện tại phức tạp. “Sự cố các lò phản ứng hạt nhân đang ngày càng xấu đi”, đại diện nhà máy phát biểu tại một cuộc họp báo.

> Toàn cảnh vụ động đất gây sóng thần tấn công Nhật Bản
> Dốc toàn lực hạ nhiệt tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 

“Chúng tôi đã nỗ lực thông hơi và sử dụng nước biển để làm mát các thanh nhiên liệu ngay sau khi tai nạn ập đến nhà máy, nhưng tình trạng hiện giờ là khẩn cấp”.

Trong khi đó, Công ty điện lực Tokyo Tepco vẫn tiếp tục những biện pháp tránh lõi sáu lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân tan chảy.

“Chúng tôi vẫn duy trì biện pháp làm mát các thành nhiên liệu, vì vậy tình hình vẫn chưa đến mức nghiêm trọng”, Công ty Tepco cho hay, đồng thời nồng độ phóng xạ quanh khu vực nhà máy giảm, nhưng không đáng kể.

Về vấn đề này, ông John Beddington, Cố vấn khoa học của Chính phủ Anh cho rằng, chỉ khi những thanh nhiên liệu chìm hoàn toàn dưới nước, như vậy mới có thể hạ được nhiệt độ. “Tình hình đang dần thay đổi”, ông John nói thêm.

“Bể chứa của lò phản ứng số 4 đang là mối lo ngại lớn nhất. Nó hầu như bị phá hủy và nước bốc hơi rất nhanh sau những vụ nổ xảy ra”.

Mặc dù sớm đưa ra cảnh báo tình hình hạt nhân của Nhật, nhưng Tổng thống Mỹ, Barack Obama kỳ vọng, vấn đề nhà máy điện hạt nhân tại Nhật sớm được giải quyết. Trong khi đó, các quan chức năng lượng quốc tế và một số nước khác kêu gọi công dân nước mình sơ tán khỏi Tokyo.

Gia Bảo
Theo Orange News

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.