Nhật Bản triệu đại sứ Trung Quốc về tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư

Nhật Bản triệu đại sứ Trung Quốc về tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư
TPO - Trước việc Trung Quốc cử 4 tàu Hải giám ra vùng biển quần đảo Điếu Ngư/Senkaku, Tokyo ngày 7-1 đã triệu tập đại sứ Trung Quốc để “phản đối mạnh mẽ” động thái này.

> Bốn tàu Trung Quốc tiến vào Điếu Ngư/Senkaku

> Thời báo Hoàn cầu lại 'đe' Philippines về Biển Đông

Theo nguồn tin Kyodo News, Thứ trưởng Bộ ngoại giao Nhật Bản Akitaka Saiki đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản Cheng Yonghua vào chiều ngày 7-1 sau khi bốn tàu hải giám của Trung Quốc đã đi vào vùng lãnh hải quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết đã yêu cầu phía Trung Quốc không để bất cứ một động thái nào tương tự xảy ra trên vùng lãnh hải này.

Trong khi đó, đại sứ Cheng Yonghua vẫn lên tiếng khẳng định rằng, quần đảo Điếu Ngư (mà Nhật Bản gọi là Senkaku) là thuộc chủ quyền của Trung Quốc và sẽ từ chối mọi lời kêu gọi từ phía Nhật Bản về vấn đề này.

Cuộc triệu tập của Bộ Ngoại giao Nhật Bản đối với đại sứ Trung Quốc đưa ra sau khi Trung Quốc cử bốn tàu Hải giám vào vùng biển quần đảo Điếu Ngư/Senkaku vào lúc 11 giờ trưa ngày 7 -1.

Trong cuộc họp báo sáng hôm nay (8-1), tổng thư ký nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã gọi động thái của Trung Quốc là một “hành động bất thường và đáng tiếc”, nhằm “khoe” sự hiện diện của tàu thuyền trên vùng biển của Nhật Bản.

Đây là lần đầu tiên chính quyền của tân thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe triệu tập đại sứ Trung Quốc về vấn đề quần đảo tranh chấp giữa hai bên.

Nguyễn Thủy
Theo Kyodo News, Japan Today

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.