Nhật Bản viện trợ bổ sung cho Philippines 40 triệu USD

Bão Haiyan gây thiệt hại nặng nề cho Philippines. (Nguồn: Reuters)
Bão Haiyan gây thiệt hại nặng nề cho Philippines. (Nguồn: Reuters)
Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 15/11 cho biết sẽ viện trợ bổ sung 40 triệu USD cho Philippines nhằm khác phục hậu quả cơn bão Haiyan vừa qua.
Bão Haiyan gây thiệt hại nặng nề cho Philippines. (Nguồn: Reuters)
Bão Haiyan gây thiệt hại nặng nề cho Philippines. (Nguồn: Reuters).

Một nửa khoản viện trợ này sẽ được chuyển đến Manila qua Ngân hàng phát triển châu Á (ADB).

Theo Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida, Tokyo dự định sẽ tiếp tục tăng hỗ trợ nhiều nhất có thể cho Philippines nhằm đáp lại tình cảm của nước láng giềng khi Nhật Bản gánh chịu trận động đất, sóng thần hồi năm 2011.

Trước đó, Chính phủ Nhật Bản ngày 11/11 tuyên bố viện trợ khẩn cấp 10 triệu USD cho Philippines nhằm hỗ trợ các hoạt động nhân đạo tại nước này sau thiệt hại khủng khiếp do bão Haiyan gây ra.

Theo Vietnamplus

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).