Nhật Bản muốn bình thường hóa quan hệ với CHDCND Triều Tiên

Nhật Bản muốn bình thường hóa quan hệ với CHDCND Triều Tiên
Thủ tướng Nhật Bản mong muốn bình thường hoá quan hệ với CHDCND Triều Tiên trước khi kết thúc nhiệm kỳ thủ tướng vào tháng 9/2006, bất chấp những căng thẳng xung quanh chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên và việc người Nhật bị bắt cóc.

Thông tin này được ông Taku Yamasaki, đồng minh thân cận của Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi trong Đảng Dân chủ -Tự do cầm quyền, cho biết hôm qua, 19/7 tại Tokyo.

Ông Koizumi nói: "Tôi không thay đổi ý định bình thường hóa các mối quan hệ song phương bằng việc giải quyết xong các vấn đề hạt nhân và người Nhật bị bắt cóc dưới thời Koizumi cầm quyền".

MỚI - NÓNG