Nhật bắt thuyền trưởng Trung Quốc vì đánh bắt trái phép

Nhật bắt thuyền trưởng Trung Quốc vì đánh bắt trái phép
TPO - Lực lượng tuần duyên Nhật Bản ngày 5/11 bắt giữ một thuyền trưởng Trung Quốc do đánh bắt hải sản ở đặc khu kinh tế nước này.

> Nhật Bản bắt giữ thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc

Hãng tin Kyodo dẫn thông tin từ Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản cho biết, chiếc thuyền đánh bắt san hô của thuyền trưởng Trung Quốc đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản, cách đảo Miyako, tỉnh Okinawa khoảng 40 km về phía đông bắc.

Nguồn tin cho biết, trên tàu có một thuyền trưởng và 11 thủy thủ khác, đều là công dân Trung Quốc. Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản cho biết, cơ quan này đã phát hiện được chiếc tàu khai thác san hô bằng lưới từ xa.

Thuyền trưởng của tàu khai thác san hô Trung Quốc đã bị lực lượng tuần duyên Nhật Bản bắt giữ ngay sau đó.

Đây không phải là lần đầu tiên một thuyền trưởng Trung Quốc bị lực lượng tuần duyên Nhật Bản bắt giữ. Hồi tháng hai và tháng ba năm nay, một số vụ việc tương tự cũng đã xảy ra khi nhóm khai thác hải sản trái phép của Trung Quốc hoạt động ở vùng biển Nhật Bản.

Nguyễn Thủy
Theo Kyodo

Theo Dịch
MỚI - NÓNG