Nhật điều tra vụ nhà báo bị bắt làm con tin ở Syria

Hồi tháng 1, lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) giết hai con tin Nhật Bản, gồm nhà thầu Haruna Yukawa và nhà báo tự do Kenji Goto.
Hồi tháng 1, lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) giết hai con tin Nhật Bản, gồm nhà thầu Haruna Yukawa và nhà báo tự do Kenji Goto.
TP - Nhật Bản cho biết đang điều tra các báo cáo nói rằng, một nhà báo tự do của nước này đang bị bắt làm con tin ở Syria và đang bị dọa giết. Tổ chức Nhà báo không biên giới (RSF) nói rằng, anh Jumpei Yasuda bị một nhóm vũ trang giữ ở Syria từ tháng 7. 

Những kẻ bắt giữ dọa sẽ giết nhà báo này hoặc bán cho một nhóm khác nếu không nhận được tiền chuộc. Chính phủ Nhật Bản không xác nhận thông tin này, nhưng nói rằng sẽ làm hết sức để bảo đảm an toàn cho công dân. RSF không nêu tên nhóm vũ trang đang giữ nhà báo tự do Yasuda, nhưng nói rằng không lâu sau khi vào Syria, anh bị bắt ở khu vực nằm dưới sự kiểm soát của nhóm vũ trang Mặt trận al-Nusra.

Mặt trận al-Nusra là chi nhánh của al-Qaeda ở Syria. Trong tuyên bố vừa đưa ra, RSF thúc giục chính phủ Nhật Bản “làm mọi điều có thể” để anh Yasuda được thả.

RSF tuyên bố, tất cả các bên trong cuộc xung đột Syria cần dừng việc bắt cóc các nhà báo vì mục đích tài chính hay chính trị.

Hồi tháng 1, lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) giết hai con tin Nhật Bản, gồm nhà thầu Haruna Yukawa và nhà báo tự do Kenji Goto. RSF cho biết, anh Yasuda đến Syria vì muốn viết về những vấn đề như vụ giết hại nhà báo Goto một người bạn của anh.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG