Nhật - Hàn lại bế tắc vấn đề nô lệ tình dục

Những phụ nữ bị quân đội Nhật bắt ép làm nô lệ tình dục hồi Thế chiến thứ 2 đòi công lý. (Nguồn: AFP)
Những phụ nữ bị quân đội Nhật bắt ép làm nô lệ tình dục hồi Thế chiến thứ 2 đòi công lý. (Nguồn: AFP)
TP - Ngày 15/12, Nhật Bản và Hàn Quốc kết thúc đàm phán về vấn đề nô lệ tình dục thời chiến mà không đạt được bước đột phá nào.

Trả lời báo giới sau cuộc đàm phán tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, Vụ trưởng Vụ Đông Á Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Sang Deok cho biết, hai bên đã thảo luận một cách thiện chí, và rất khó tổ chức các cuộc đàm phán tiếp theo trong năm nay. Một số nguồn tin nói rằng, phía Nhật Bản khẳng định lại lập trường vấn đề nô lệ tình dục thời chiến đã được giải quyết, trong khi Seoul vẫn yêu cầu Tokyo xin lỗi về vấn đề này.

Cuộc đàm phán lần này được thực hiện sau cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng trước, trong đó lãnh đạo hai nước nhất trí đẩy mạnh đàm phán nhằm giải quyết vấn đề gây tranh cãi kéo dài này. Hàn Quốc yêu cầu Nhật Bản có lời xin lỗi chính thức và bồi thường cho các nạn nhân, trong khi Nhật Bản cho rằng, trách nhiệm pháp lý của họ đã được giải quyết trong hiệp ước song phương năm 1965 về bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG