Nhật - Hàn nhất trí giải quyết vấn đề nô lệ tình dục

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida (trái) gặp gỡ người đồng nhiệm Hàn Quốc Yun Byung-Se (phải) tại Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ở Seoul ngày 28/12.
Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida (trái) gặp gỡ người đồng nhiệm Hàn Quốc Yun Byung-Se (phải) tại Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ở Seoul ngày 28/12.
TP - Nhật Bản và Hàn Quốc hôm qua đồng ý giải quyết vấn đề “phụ nữ giải trí” bị buộc phải phục vụ trong các nhà thổ của Nhật Bản trong Thế chiến 2.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1965 hai nước đạt được thỏa thuận như vậy. Nhật Bản chấp nhận xin lỗi và bồi thường 1 tỷ yen (khoảng 186 tỷ đồng) - khoản tiền mà Hàn Quốc đòi để hỗ trợ các nạn nhân. Thông báo được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida đến Seoul để thảo luận với người đồng cấp Yun Byung-se.

Ước tính, khoảng 200.000 phụ nữ bị ép trở thành nô lệ tình dục cho quân đội Nhật trong Thế chiến 2, trong đó có nhiều người Hàn Quốc, một số phụ nữ Trung Quốc, Philippines và Indonesia. Ít nhất 46 nạn nhân ở Hàn Quốc còn sống. Vấn đề “phụ nữ giải trí” khiến quan hệ Nhật - Hàn căng thẳng suốt thời gian qua, vì Hàn Quốc kiên quyết yêu cầu lãnh đạo Nhật Bản xin lỗi chân thành hơn và phải bồi thường. Ngoài khoản tiền bồi thường, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng sẽ đưa ra lời xin lỗi và nhận “trách nhiệm sâu sắc” về vấn đề này. Hàn Quốc sẽ bỏ bức tượng đại diện cho phụ nữ giải trí mà những người biểu tình dựng lên trước Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul từ năm 2011.

Sau cuộc họp tại Seoul, ông Kishida nói với các phóng viên: “Thủ tướng Abe một lần nữa bày tỏ sự ăn năn và lời xin lỗi chân thành nhất đến tất cả những phụ nữ phải trải qua nỗi đau không thể đong đếm được, phải chịu những nỗi đau thể chất và tâm lý không thể chữa trị vì phải làm phụ nữ mua vui”, ông Kishida nói. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm qua điện đàm với Thủ tướng Abe về vấn đề này.

Theo Theo Yonhap, Japan Times
MỚI - NÓNG