Nhật - Hàn tăng cường hợp tác quân sự

Nhật - Hàn tăng cường hợp tác quân sự
TP - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshimi Kitazawa tuần tới sẽ sang thăm Hàn Quốc nhằm đẩy mạnh hợp tác quân sự song phương.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshimi Kitazawa Ảnh: inewp.com

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshimi Kitazawa.
Ảnh: inewp.com.

Ông Kitazawa sẽ đề nghị hai nước ký kết một số hiệp định về hợp tác cung cấp hậu cần cho lực lượng vũ trang của nhau trong khi các lực lượng này làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình và những hoạt động quốc tế khác.

Ngoài ra, hai bên sẽ thảo luận việc hợp tác trao đổi thông tin quân sự nhạy cảm. Dự kiến, ông Kitazawa đề nghị Nhật Bản và Hàn Quốc tăng cường tiếp xúc quân sự thông qua những chuyến thăm, gặp gỡ thường xuyên giữa các quan chức quân sự cấp cao hai nước.

Báo Nhật Bản Yomiuri Shimbum cho biết, hai bên đang chuẩn bị nội dung bản tuyên bố chung về hợp tác quân sự Nhật - Hàn. Tuy nhiên, tin này bị một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc phủ nhận. Một quan chức Hàn Quốc nói rằng, những hiệp định khác về hợp tác quân sự đã được thảo luận với phía Nhật Bản nhưng đó chỉ là hợp tác ở cấp thấp.

Tại Tokyo, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nhật Bản từ chối bình luận về các bài báo cũng như chương trình nghị sự chuyến thăm Hàn Quốc vào tuần tới của Bộ trưởng Quốc phòng Kitazawa. Theo nhiều chuyên gia, việc các quan chức Nhật Bản và Hàn Quốc đều úp mở nội dung hợp tác quốc phòng giữa hai nước chứng tỏ sự hợp tác đó vô cùng tế nhị và nhạy cảm trong tình hình hiện nay ở quy mô khu vực và trên thế giới.

Dù hợp tác quân sự Nhật - Hàn là vấn đề nhạy cảm nhưng giới quân sự hai nước cho rằng, các hoạt động quân sự của CHDCND Triều Tiên vừa qua, đặc biệt cuộc tấn công bằng trọng pháo vào hòn đảo của Hàn Quốc khiến cả Tokyo lẫn Seoul đều thấy cần tăng cường hợp tác quân sự song phương theo hướng xích lại gần nhau hơn.

Đề xuất của Bộ trưởng Quốc phòng Kitazawa với người đồng cấp Hàn Quốc có thể dẫn đến việc hai bên ký một hiệp định cho phép quân đội hai nước hợp tác trong các hoạt động quốc tế như gìn giữ hòa bình, cứu trợ thảm họa…

Việc hợp tác quân sự Nhật - Hàn trước mắt có thể chỉ giới hạn trong việc cung cấp cho quân đội của nhau đang tham gia các hoạt động quốc tế những nhu yếu phẩm như lương thực, thực phẩm, nước uống, xăng dầu… cũng như chia sẻ công việc hỗ trợ như vận tải và quân y.

Tháng trước, các quan sát viên Hàn Quốc tham dự cuộc tập trận chung Nhật - Mỹ. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Ngoại trưởng Nhật Bản Seiji Maehara nói rằng, ông chờ đợi Nhật Bản và Hàn Quốc ngày càng tăng cường quan hệ quân sự để đối phó Triều Tiên.

Việc thảo luận tăng cường hợp tác quân sự Nhật - Hàn được thực hiện trong bối cảnh Mỹ vừa cử đặc phái viên về Triều Tiên Stephen Bosworth sang thăm ba nước Đông Bắc Á gồm Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản để tìm cách giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Phía Bình Nhưỡng chưa có phản ứng về những bài báo liên quan chuyến thăm Hàn Quốc sắp tới của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kitazawa.

Đ.P (Theo IHT)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".