Nhật hoàng Akihito trấn an dân chúng Nhật Bản

Nhật hoàng Akihito trấn an dân chúng Nhật Bản
TPO - Chiều nay, 16-3, trong một lần xuất hiện hiếm có, Nhật hoàng Akihito có bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình Nhật Bản để trấn an dân chúng đất nước Mặt trời mọc sau thảm họa động đất và sóng thần.

> Toàn cảnh vụ động đất gây sóng thần tấn công Nhật Bản  

Các hãng truyền hình lớn ở Nhật Bản đã cắt ngang chương trình để phát đi bài phát biểu của Nhật hoàng.

Nhật hoàng Akihito cho biết, ông rất lo lắng về cuộc khủng hoảng mà Nhật Bản đang phải đối mặt. Ông cầu nguyện cho dân chúng Nhật Bản.

“Từ đáy lòng mình, ta hy vọng mọi người tay trong tay, đối xử với nhau bằng lòng trắc ẩn và vượt qua thời khắc khó khăn này”- Nhật hoàng Akihito nói.

Theo Nhật hoàng Akihito, sự cố tại các lò phản ứng hạt nhân là không thể dự đoán. Tuy nhiên, Nhật hoàng kêu gọi người dân không từ bỏ hi vọng.

Phát biểu của Nhật hoàng Akihito được đưa ra trong lúc tâm lý hoang mang bao trùm Nhật Bản. Nhiều người dân Tokyo bắt đầu hoảng hốt rời khỏi thành phố sau khi nghe được thông tin, bụi phóng xạ có thể bay khắp Nhật Bản, bất chấp tuyên bố của chính quyền Tokyo rằng, nồng độ phóng xạ hiện chưa tới mức nguy hiểm cho sức khỏe con người.

Trong lúc này, Nhật Bản tiếp tục những nỗ lực cứu hộ không mệt mỏi. Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản cho biết, tính tới 12 giờ trưa nay, 16-3, trận động đất và song thần kinh hoàng trong lịch sử Nhật Bản đã cướp đi sinh mạng của 3.771 người, 7.843 người khác vẫn mất tích.

Huy Linh
Theo Tân Hoa Xã, CNN, BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG