Nhật siết chặt visa với người Philippines

Nhật siết chặt visa với người Philippines
Chính phủ Nhật đã bắt đầu áp dụng quy chế visa nghiêm ngặt hơn đối với hàng trăm ngàn người Philippines đến Nhật theo cái gọi là visa giải trí.

Biện pháp mới nhằm đáp ứng các chỉ trích rằng Nhật không làm đủ để chống nạn buôn người.

Nhiều người Philippines đến Nhật theo visa loại này đã đi làm cho ngành công nghiệp tình dục của Nhật.

Khoảng 60 đến 80 ngàn người Philippines đến Nhật mỗi năm theo dạng 'visa giải trí' - một cách nói hoa mỹ mô tả quá trình những người này bị đẩy vào ngành công nghiệp tình dục của Nhật.

Những người may mắn thì có thể vào các câu lạc bộ, quán bar, nơi họ có thể được đối xử tử tế, có tiền. Những người khác thì đi làm gái mại dâm, chịu sự hành hạ và không được bảo vệ về pháp luật.

Chính phủ Nhật muốn cắt giảm số visa giải trí cho người Philippines xuống còn 8000 mỗi năm.

Kể từ hôm nay, người nộp đơn sẽ phải cung cấp giấy xác nhận họ đã học nghệ thuật biểu diễn trong 2 năm.

Tuy vậy, chính sách mới này bị người Philippines phê phán. Các tổ chức ủng hộ người lao động nước ngoài cho rằng đa số người đến Nhật theo visa giải trí không bị hành hạ và gia đình của họ phụ thuộc đồng tiền họ gửi về.

Chính phủ Philippines gần đây đang vận động để người lao động nước họ dễ dàng vào Nhật trong khu vực y tế.

Nhưng đàm phán đã kéo dài nhiều tháng và hiện Nhật Bản nói họ chỉ cho phép chừng 200 người vào Nhật mà thôi.

MỚI - NÓNG