Nhật tranh cãi về cải tổ bưu điện

Nhật tranh cãi về cải tổ bưu điện
Hạ viện Nhật vừa thông qua kế hoạch tư nhân hóa hệ thống bưu điện nước này. Việc tư nhân hóa là một cam kết chủ chốt của Thủ tướng Koizumi, nhưng gây tranh cãi.

Tập đoàn Japan Post kiểm soát một hệ thống 25000 bưu điện, và một dịch vụ tài chính, trong đó gồm cả một ngân hàng lớn nhất thế giới.

Japan Post không chỉ đơn thuần là dịch vụ đưa thư chuyển hàng. Cty có 300.000 nhân viên, trong đó có cả dịch vụ ngân hàng và bảo hiểm ước tính trị giá khoảng 3.000 tỷ đôla. Điều này khiến cho vấn đề trở nên nhạy cảm về chính trị.

Có lo ngại là các dịch vụ bưu điện ở nông thông lỗ lã sẽ phải đóng cửa một khi có bộ máy quản lý thương mại mới, và sức mạnh đầu tư của tập đoàn này trong quá khứ lại thường được dùng để hỗ trợ cho các công trình phúc lợi xã hội.

Cty cũng là người mua các trái phiếu chính phủ lớn nhất, giúp Tokyo duy trì khoản nợ cao kỷ lục.

Ông Koizumi xem Japan Post là biểu tượng của sự bất tài của doanh nghiệp nhà nước. Ông đã cố gắng kìm nén sự nổi loạn trong đảng bằng cách ngụ ý rằng cuộc tranh luận không khác gì cuộc bỏ phiếu tín nhiệm.

Kết quả là tại cuộc bỏ phiếu ở hạ viện, tỉ lệ giúp ông chiến thắng chỉ là 5 phiếu.

Các nhà chỉ trích nói Japan Post có những lợi thế không công bằng trước các đối thủ trong ngành ngân hàng và bảo hiểm.

Nếu việc tư nhân hóa được thông qua hoàn toàn, ngành dịch vụ tài chính sẽ đươc tư nhân hóa hoàn toàn trong 12 năm nữa.

MỚI - NÓNG