Nhật - Trung: Tranh cãi về biển, đảo

Nhật - Trung: Tranh cãi về biển, đảo
TP - Trung Quốc vừa cho rằng kế hoạch của Nhật Bản biến cái mà phía Trung Quốc gọi là một rặng san hô ngoài Thái Bình Dương thành một hòn đảo để lắp đặt hệ thống phòng không là hành vi (nếu được thực hiện) xâm phạm luật biển quốc tế, Trung Hoa nhật báo cho hay.
Nhật - Trung: Tranh cãi về biển, đảo ảnh 1
Khu vực Nhật Bản gọi là đảo Okinotori. Ảnh: japanfocus.org

Trước đó, hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) thông tin, Tokyo sẽ chi ít nhất 7 triệu USD trong năm nay để xây một bến cảng tại khu vực mà phía Nhật Bản gọi là đảo Okinotori.

Tokyo vẫn duy trì quan điểm rằng Okinotori là một hòn đảo thực sự và nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Tranh cãi giữa Nhật Bản và Trung Quốc xung quanh vấn đề Okinotori bắt đầu nóng lên từ năm 2004. Bắc Kinh cho rằng đó chỉ là một vỉa san hô chứ không phải là đảo. Điều đó có nghĩa là mọi quốc gia có thể sử dụng vùng nước bao quanh nó vào những mục đích khác nhau và Nhật Bản không có quyền ngăn cản Trung Quốc khai thác tài nguyên tại khu vực này. 

MỚI - NÓNG