Nhật tưởng niệm 70 năm ngày Tokyo hứng 'mưa' bom tàn khốc

 Thủ tướng Shinzo Abe chủ trì buổi lễ tưởng niệm.
Thủ tướng Shinzo Abe chủ trì buổi lễ tưởng niệm.
TPO - Hôm nay, 10/3, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cùng hàng trăm người dân nước này đã tập trung tại Hội trường lưu niệm Tokyo để tổ chức lễ tưởng niệm 70 năm ngày Hoa Kỳ thả những đợt bom tàn khốc xuống thủ đô Tokyo trong Thế chiến thứ hai.

“Chúng tôi sẽ đối mặt với quá khứ một cách khiêm nhường. Chúng tôi sẽ ghi nhớ những bài học từ chiến tranh và làm hết sức mình vì trường tồn hòa bình thế giới.” Thủ tướng Abe phát biểu tại buổi lễ.

Đêm ngày 10/3/1945, quân đội Hoa Kỳ đã dùng các máy bay America B-29 thực hiện chiến dịch thả hơn 1600 tấn bom xuống các khu vực của thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Theo các số liệu thống kê, trong suốt cuộc chiến Tokyo đã phải hứng chịu hơn 100 cuộc tấn công bằng bom, khiến 60% thành phố bị phá hủy.

Nhật tưởng niệm 70 năm ngày Tokyo hứng 'mưa' bom tàn khốc ảnh 1

Hiện trường đổ nát sau những trận mưa bom (ảnh trên) và một góc Tokyo ngày nay (ảnh dưới).

Đây được xem là một trong những chiến dịch ném bom khốc liệt nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, ngày này lại không được nhớ đến như ngày mà Mỹ thả hai quả bom nguyên tử vào Hiroshima và Nagasaki.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG