Nhật - Úc tái khẳng định tôn trọng luật quốc tế về tranh chấp biển

Nhật - Úc tái khẳng định tôn trọng luật quốc tế về tranh chấp biển
TP - Trong cuộc gặp song phương tại Tokyo hôm 5/7, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Stephen Smith và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera (ảnh, bên phải) tái khẳng định tầm quan trọng của việc tuân thủ luật biển quốc tế về tranh chấp chủ quyền biển, đảo.

> Mỹ - Ấn - Nhật - Úc lập liên hoàn trận 'nhốt rồng'

Hai bộ trưởng nêu rõ việc Trung Quốc đang ngày càng tăng cường hành động trên biển. Họ nhất trí rằng, các cuộc tranh chấp quốc tế nên được giải quyết thông qua luật quốc tế. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thiết bị quốc phòng và huấn luyện nhân sự.

Hai vị bộ trưởng cũng thảo luận những thay đổi về lập trường gần đây của CHDCND Triều Tiên. Hai bên nhất trí hợp tác song phương để ngăn chặn các cuộc khiêu khích mới của Triều Tiên đồng thời thúc giục Bình Nhưỡng tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Đ.P
Theo NHK

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.