Nhật xem xét mở rộng vùng xác định phòng không

Nhật xem xét mở rộng vùng xác định phòng không
TPO – Báo chí Nhật Bản hôm nay (27/11) đưa tin, nước này đang cân nhắc mở rộng vùng xác định phòng không trên Thái Bình Dương trong bối cảnh Trung Quốc tuyên bố kiểm soát phần lớn không phận trên biển Hoa Đông.

> Hàng không Nhật Bản sẽ tuân thủ vùng phòng không của Trung Quốc

Tờ Yomiuri Shimbun dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay, cơ quan này đang xem xét triển khai máy bay chiến đấu tại một số căn cứ ở khu vực tranh chấp.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng khẳng định, việc nước này xem xét mở rộng vùng xác định phòng không (ADIZ) để “bảo vệ lãnh thổ Nhật Bản”.

Theo nguồn tin, vùng xác định phòng không (ADIZ) của Nhật Bản được thiết lập năm 1969, gồm 4 đảo chính và chuỗi đảo Okinawa ở cực Nam nước này, trong đó có quần đảo tranh chấp với Trung Quốc Senkaku/Điếu Ngư.

Nguyễn Thủy
Theo Global Post, Yomiuri Shimbun

Theo Dịch
MỚI - NÓNG