Nhật-Hàn cam kết gây áp lực lên Bình Nhưỡng sau tuyên bố của ông Trump

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Nhật Bản và Hàn Quốc hôm thứ Ba (21/11) đã hoan nghênh việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa Triều Tiên trở lại danh sách tài trợ khủng bố, đồng thời cam kết gây áp lực lên Bình Nhường phục vụ tiến trình phi hạt nhân hóa.

Hãng tin Kyodo trích dẫn tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói với các phóng viên hôm thứ Ba cho biết: “Tôi hoan nghênh và ủng hộ (việc đặt tên) vì nó gây áp lực lên Triều Tiên”.

Đồng quan điểm, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc bày tỏ hy vọng, việc liệt Bình Nhưỡng vào danh sách tài trợ khủng bố sẽ góp phần vào việc phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên. Seoul cũng cam kết, sẽ cùng Mỹ tìm cách đưa Triều Tiên ngồi vào bàn đàm phán.

Không chỉ Nhật Bản và Hàn Quốc, Úc cũng ủng hộ quyết định của Tổng thống Trump.

“Kim Jong-un điều hành hoạt động tội phạm toàn cầu ở Triều Tiên từ sử dụng vũ khí, ma túy, tham gia vào tội phạm mạng và dĩ nhiên cả đe dọa sự ổn định của khu vực bằng vũ khí hạt nhân. Vì vậy, chúng tôi hoan nghênh quyết định này, nó phản ánh quyết tâm của cộng đồng quốc tế trong việc đưa Triều Tiên trở lại ý thức hệ đúng đắn”, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull tuyên bố hôm nay (21/11).

Trước đó, Tổng thống Trump một lần nữa đưa Bình Nhưỡng trở lại danh sách tài trợ khủng bố một tuần sau khi ông kết thúc chuyến công du châu Á “thành công rực rỡ” kéo dài 12 ngày. Trong chuyến đi, vấn đề hạt nhân ở Bán đảo Triều Tiên là chủ đề trọng tâm được ông Trump đề cập tại mỗi điểm dừng chân.

“Ngoài việc đe dọa tàn phá thế giới bằng hạt nhân, Triều Tiên liên tục ủng hộ các hành động khủng bố quốc tế, bao gồm những vụ ám sát ở nước ngoài. Việc đặt tên này sẽ theo sau là áp dụng những hình phạt và cấm vận đối với Triều Tiên và những người có liên quan hay ủng hộ chiến dịch gây áp lực tối đa để cô lập chế độ giết người”, ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm thứ Hai (20/11).

Bình Nhưỡng đã bị đưa vào danh sách ủng hộ khủng bố của Mỹ sau vụ đánh bom chuyến bay của Korean Air, khiến 115 người thiệt mạng vào năm 1987. Tuy nhiên, chính quyền của cựu Tổng thống George W. Bush đã đưa quốc gia này ra khỏi danh sách vào năm 2008, để đổi lấy tiến bộ trong các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG