Nhiều ngôi sao tố cáo ông trùm Hollywood lạm dụng tình dục

Ông trùm Harvey Weinstein và vợ Georgina Chapman. Ảnh: Daily Mail.
Ông trùm Harvey Weinstein và vợ Georgina Chapman. Ảnh: Daily Mail.
TP - Bê bối lạm dụng tình dục đang bao trùm Hollywood khi ông Harvey Weinstein bị hai nữ nhà báo của The New York Times vạch trần sau nhiều năm điều tra. Ngày 11/10, liên tiếp các ngôi sao Hollywood, trong đó có Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow... đứng lên tố cáo Weinstein qua báo chí.
Nhiều ngôi sao tố cáo ông trùm Hollywood lạm dụng tình dục ảnh 1

Ông trùm Harvey Weinstein và vợ Georgina Chapman. Ảnh: Daily Mail.

Harvey Weinstein, 65 tuổi, được cho là người nhiều tài lắm tật tại Hollywood. Ông là người sáng lập hãng Miramax, sau này bán cho Walt Disney và thành lập công ty Weinstein. Với nhiều phim đoạt giải Oscar, tiếng tăm của Weinstein lẫy lừng và khiến nhiều người nể sợ.

Mặc dù trước đây có nhiều xì xào về hành vi lạm dụng tình dục của Weinstein nhưng rồi mọi chuyện rơi vào thinh không. Sau những nỗ lực điều tra của báo chí, cuối cùng sự thật bị phanh phui. Ban đầu, Weinstein còn lớn tiếng thách đố ai dám tố cáo mình. Nhưng trước những sự thật không thể chối cãi, Weinstein chọn giải pháp im lặng và sang châu Âu chữa bệnh.

Ngày 11/10, vợ của Weinstein, nhà thiết kế người Anh Georgina Chapman, 41 tuổi, tuyên bố sẽ bỏ Weinstein. Hai người cưới nhau được 14 năm và có với nhau 2 người con (7 và 4 tuổi). Chapman cho biết, bà vô cùng đau đớn khi biết rằng tất cả những người phụ nữ kia đều là nạn nhân của chồng mình. Bà chia sẻ với tạp chí People: “Trái tim tôi tan nát vì tất cả những phụ nữ này đều phải chịu nhiều đau đớn vì những hành động không thể tha thứ được. Tôi đã chọn cách từ bỏ chồng mình. Chăm sóc các con nhỏ là ưu tiên hàng đầu của tôi và tôi yêu cầu báo chí giữ sự riêng tư trong thời điểm này”.

Chapman nói với trang tin TMZ rằng, Weinstein đã bay sang châu Âu bằng máy bay riêng để điều trị chứng nghiện sex và các vấn đề về hành vi. Ông hy vọng có thể khỏi bệnh và sớm trở về Mỹ. Theo TMZ, sự bỏ đi của Chapman dường như là cú sốc đối với Weinstein khi mà mới tuần trước ông khoe rằng vợ mình phụ thuộc vào mình 100%. Weinstein còn nói Chapman là một trong những người giúp ông trở thành người tốt hơn. Ngày 10/10, hai người còn khoác tay nhau bước ra khỏi khách sạn Los Angeles. Hiện nay, nhóm pháp lý của Weinstein đàm phán với hội đồng quản trị của công ty để cho ông làm lại từ đầu sau khi chữa bệnh trở về. Công ty Weinstein đang tham khảo ý kiến của một công ty quảng cáo để đổi tên.

Ngày 11/10, thêm nhiều ngôi sao Hollywood đứng lên tố cáo Weinstein. Angelina Jolie nói rằng, năm 1998, khi cô 23 tuổi và đang quảng bá cho bộ phim Playing With Hearts, cô bị Weinstein làm phiền tại phòng khách sạn. Chia sẻ với The New York Times, Jolie nói rằng, cô có trải nghiệm tồi tệ với Weinstein hồi trẻ và đã chọn giải pháp là không bao giờ làm việc với ông ấy nữa. Jolie cho biết, cô đã cảnh báo điều này cho nhiều phụ nữ khác.

Gwyneth Paltrow, minh tinh đoạt giải Oscar với phim “Shakespeare đang yêu” kể rằng, cô bị Weinstein tấn công tình dục tại khách sạn Beverly Hills khi cô mới 22 tuổi. Lúc đó, Paltrow hết sức sững sờ vì cô vốn tôn thờ Weinstein, nhưng lại sợ mất một vai diễn lớn nếu từ chối. Được biết, lúc đó cô đang yêu Brad Pitt (sau này lấy Angelina Jolie) và đã kể cho anh chuyện này. Brad Pitt đã xông tới và yêu cầu Weinstein buông tha người yêu mình.

Ngôi sao người Ý Asia Argento nói với The New Yorker rằng, Weinstein hiếp dâm cô vào năm 1997 tại một bữa tiệc do Miramax (công ty của Weinstein) tổ chức. Cô kể rằng, Weinstein dẫn cô vào một căn phòng trống và yêu cầu cô mát-xa cho ông ta. Cô miễn cưỡng phải đồng ý và nửa chừng thì ông ta bắt đầu thực hiện hành vi quan hệ tình dục bằng miệng sau khi bắt cô tụt váy dù cô liên tục van xin ông ta chấm dứt.

Danh sách nạn nhân của Weinstein ngày càng dài ra với cáo buộc lạm dụng tình dục, hiếp dâm. Nhiều ngôi sao Hollywood đã bày tỏ sự phẫn uất trước hành động đồi bại của Weinstein. Sau hơn 5 ngày im lặng, tài tử  Ben Affleck, người cùng làm việc với Weinstein và tham gia phim đoạt giải Oscar “Good will hunting”, viết trên Facebook: “Tôi buồn và bực tức với một người mà tôi từng làm việc chung lại lợi dụng địa vị, quyền lực của mình để quấy rối tình dục nhiều phụ nữ trong hàng chục năm trời như vậy”. Theo anh, hành động đó là không thể chấp nhận được và đề nghị mọi người làm nhiều hơn để bảo vệ phụ nữ.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng, ông thấy ghê tởm trước những câu chuyện kể về Weinstein, dù người này đã giúp ông Obama rất nhiều trong việc quyên góp từ thiện hơn 600.000 USD. Ông Obama nói rằng, dù giàu sang cỡ nào, địa vị cao thế nào cũng không thể dung thứ. Ông cũng cảm ơn những người phụ nữ đã dũng cảm đứng lên kể câu chuyện đau thương của mình.

MỚI - NÓNG