Nhiều người Nga muốn khôi phục Liên bang Xô Viết

Nhiều người Nga muốn khôi phục Liên bang Xô Viết
Theo kết quả thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Xã hội Nga, ngày càng có nhiều người Nga muốn khôi phục Liên Xô hoặc muốn tiếp tục duy trì Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (SNG).
Nhiều người Nga muốn khôi phục Liên bang Xô Viết ảnh 1

Kết quả thăm dò 1.600 người Nga sinh sống tại 153 địa điểm dân cư thuộc 46 tỉnh, khu và nước cộng hòa thuộc Liên bang cho thấy số người Nga ủng hộ khôi phục Liên Xô đã tăng từ 28% năm 2001 lên 32% và số người muốn SNG tiếp tục duy trì hoạt động đã tăng từ 15% năm 2001 lên 23%.

Hơn 1/2 số ý kiến (58%) cho rằng ban lãnh đạo Nga cần phải định hướng trước hết vào việc tăng cường quan hệ với các nước SNG, chứ không phải xích gần với phương Tây. Có 25% số ý kiến nêu rõ Liên bang Nga cần phát triển quan hệ ngang bằng với các nước SNG và phương Tây, trong khi số người được hỏi ủng hộ việc Nga xích lại gần phương Tây chỉ chiếm 7%.

Cũng trong cuộc trưng cầu này, có 47% số ý kiến khẳng định SNG sẽ tiếp tục tồn tại bất chấp các sự kiện mới xảy ra tại Grudia, Ucraina và Cưrơgưxtan.

MỚI - NÓNG