Nhiều người thiệt mạng trong tang lễ ở Iraq

Nhiều người thiệt mạng trong tang lễ ở Iraq
Ít nhất 47 người đã thiệt mạng trong một vụ bỏ bom cảm tử tại một tang lễ của người Hồi giáo Shia ở thành phố Mosul vốn có nhiều bất ổn.

Các viên chức y tế nói ít nhất là 90 người cũng bị thương trong vụ tấn công này, vốn đã xảy ra ở một khu xóm nghèo.

Kẻ bỏ bom đã tấn công khi những người đến dự tang lễ tụ tập đông đủ trong sảnh đường của đền thờ Hồi giáo.

Các viên chức Iraq đã cáo buộc những phiến quân Hồi giáo Sunni tấn công vào các mục tiêu Shia để tìm cách tạo nên một cuộc nội chiến tôn giáo và chia rẽ quốc gia.

Cuộc tấn công đã xảy ra tại đền thờ Hồi giáo Shahidain vốn vây quanh là những căn nhà ổ chuột ở khu Tameen của Mosul.

Những nhân chứng diễn tả thấy một cột lửa bốc lên và một tiếng nổ lớn bên trong khuôn viên của đền thờ, vốn đang được xây cất.

"Sau khi khói mù và bụi tan ra chúng tôi thấy xác người khắp nơi và ngửi thấy mùi thuốc súng" - Ông Adnan al-Bayati, một nhân chứng 45 tuổi, đã nói.

Sức mạnh của quả bom đã làm vỡ kính các xe hơi gần đó và ở trong khuôn viên đền thờ máu lênh láng khắp nơi.

Mosul, một thành phố đa số dân là người Ả Rập trong khu vực của người Kurd ở miền bắc, đã là nơi chứng kiến nhiều cuộc đụng độ lớn giữa các phiến quân và lực lượng của quân đội Hoa Kỳ và quân đội chính phủ kể từ tháng 11.

Căng thẳng đã gia tăng giữa ba nhóm chính: Hồi giáo Sunni, Hồi giáo Shia và người Kurd.

Cuộc tấn công vào Mosul đến vào cuối của hai ngày bạo động trong đó nhiều người đã thiệt mạng và người ta đã tìm được nhiều chục thi thể.

MỚI - NÓNG