Hội nghị Tương lai châu Á:

Nhiều nước lo ngại hành động khiêu khích của Trung Quốc

TP - Tại Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 20 khai mạc ngày 22/5 ở Nhật Bản, đại diện nhiều nước bày tỏ lo ngại các hành động khiêu khích của Trung Quốc có thể dẫn đến xung đột.

Nhiều nhà lãnh đạo, trong đó có Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Malaysia Najib Razak, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam... tham dự Hội nghị với chủ đề “Châu Á cất cánh - Thông điệp cho 20 năm tới”. Hôm qua, các diễn giả tập trung bàn luận tình hình căng thẳng ở Đông Á và biện pháp thúc đẩy phát triển ở châu Á.

Nhiều nước lo ngại hành động khiêu khích của Trung Quốc ảnh 1

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long phát biểu tại Hội nghị quốc tế Tương lai châu Á Ảnh: Nikkei Asian Review.

Trước những căng thẳng gần đây trên biển Đông và biển Hoa Đông, Thủ tướng Singapore cho rằng, các hành động khiêu khích có thể dẫn đến xung đột; chủ nghĩa dân tộc cùng thái độ thù địch dâng cao khả năng khiến các thế hệ sau rơi vào vòng xoáy nghi kị lẫn nhau. Ông Lý Hiển Long cho rằng, quan hệ Mỹ-Trung và chủ nghĩa dân tộc tại các nước sẽ là nhân tố chính ảnh hưởng tương lai châu Á.

Trong khi đó, Thủ tướng Malaysia nói rằng, kinh tế châu Á sẽ không thể giải quyết được các vấn đề của mình, nếu an ninh không được bảo đảm. Vì vậy, các nước liên quan phải giải quyết tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên thông qua các biện pháp ngoại giao, dựa trên luật pháp quốc tế.

Trong cuộc họp báo chung tại Tokyo nhân dịp Hội nghị, Thủ tướng Malaysia Najib Razak và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở biển Đông. Ông Najib nói rằng, bất kỳ vấn đề nào liên quan biển Đông “phải được giải quyết theo luật pháp và quy tắc quốc tế, báo Malaysia New Strait Times đưa tin.

Nhật Bản sẽ tăng cường hợp tác hàng hải với Việt Nam

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm qua gặp Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đồng ý tăng cường hợp tác trong bảo đảm an ninh hàng hải, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng hung hăng trên biển, báo Nikkei của Nhật Bản đưa tin.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc gần đây hạ đặt trái phép giàn khoan dầu trái phép vào vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đẩy tình hình leo thang lên mức nguy hiểm. Diễn biến này khiến Nhật Bản càng thêm lo lắng về chính sách hàng hải của Trung Quốc, vào thời điểm Bắc Kinh liên tục đưa tàu tuần tra vào vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông mà Nhật Bản đang kiểm soát.

Hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo hôm qua dẫn lời các nguồn tin chính phủ nước này nói rằng, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida có kế hoạch thăm Việt Nam vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7, nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực bảo đảm an ninh hàng hải ở biển Đông và biển Hoa Đông. Dự kiến, ông Kishida sẽ bàn thảo vấn đề Nhật Bản cung cấp tàu tuần tra cho Việt Nam.

MỚI - NÓNG