Nhiều sinh viên Ấn Độ bị tấn công ở Australia

Nhiều sinh viên Ấn Độ bị tấn công ở Australia
TP - Một người đàn ông Ấn Độ đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị một nhóm côn đồ tấn công và đốt cháy, vụ việc diễn ra tại Melbourne (Australia).

Vụ việc xảy ra một tuần sau vụ Nitin Garg, một người Ấn Độ mới tốt nghiệp đại học, bị đâm chết cũng tại thành phố này.

Chính phủ Ấn Độ đã ra khuyến cáo công dân nước mình về sự an toàn tại Melbourne, nơi cộng đồng người Ấn Độ tại đây đang lo ngại về sự gia tăng các cuộc tấn công mang màu sắc phân biệt chủng tộc.

Theo BBC, người đàn ông 29 tuổi cùng vợ đang trên đường về nhà sau khi dự một dạ tiệc thì bị một nhóm đàn ông chặn lại, đổ chất lỏng lên người và châm lửa. Nạn nhân bị bỏng 15%. Cảnh sát nói, họ chưa rõ vì sao người đàn ông trở thành mục tiêu và vụ việc có động cơ liên quan chủng tộc hay không.

Năm ngoái, nhiều vụ tấn công nhằm vào sinh viên Ấn Độ đã xảy ra khiến nhiều học sinh Ấn Độ bỏ ý định du học tại Australia.  

MỚI - NÓNG